Hàng loạt sinh viên bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh cơ quan công an, nhà trường, khiến nhiều người mất hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng
- Hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng bị đổ bỏ ở bãi rác tại Quảng Ninh: Đang điều tra nguồn gốc
- Phụ huynh bức xúc vì trường tiểu học TT.Xuân Mai chậm hoàn tiền sách giáo khoa
- Mẹ của tôi không hoàn hảo!
Tóm tắt nội dung
Mạo danh cơ quan chức năng, trường học lừa sinh viên
Phòng An ninh Chính trị Nội bộ – Công an TP Hà Nội vừa phát đi văn bản gửi các trường đại học, cao đẳng và học viện trên địa bàn, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào sinh viên. Các đối tượng giả danh cán bộ công an, lãnh đạo nhà trường hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiếp cận nạn nhân và chiếm đoạt tài sản.
Một số vụ việc điển hình cho thấy chiêu trò ngày càng tinh vi, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thao túng tâm lý người bị hại.
Giả thư mời “du học quốc tế”, chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng
Một sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội bị lừa chuyển 220 triệu đồng sau khi nhận cuộc gọi từ người tự xưng là công an. Đối tượng yêu cầu sinh viên kết nối Zoom, chia sẻ màn hình máy tính và điện thoại để phục vụ “điều tra”.
Tiếp đó, sinh viên được thông báo đủ điều kiện tham gia chương trình giao lưu tại Pháp và phải chứng minh tài chính. Gia đình nạn nhân đã chuyển tổng cộng 7,5 tỷ đồng theo yêu cầu. Tuy nhiên, phía nhà trường xác nhận không hề phát hành thư mời nào liên quan.
Tương tự, một sinh viên Đại học Ngoại thương cũng nhận thư mời giả đi Nhật Bản và bị yêu cầu sao kê 200 triệu đồng. Rất may, gia đình đã cảnh giác và không chuyển tiền.
Giả công an gọi điện lừa tiền sinh viên
Tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, một sinh viên bị đe dọa là nghi phạm trong vụ án rửa tiền và ma túy. Người gọi điện tự nhận là cán bộ Bộ Công an, yêu cầu nạn nhân cài đặt phần mềm điều tra, chia sẻ thiết bị và chuyển 300 triệu đồng để “làm rõ nghi vấn”.
Sau đó, sinh viên tiếp tục bị dẫn dắt với thông tin trúng tuyển chương trình trao đổi du học tại Hàn Quốc. Một người mạo danh bạn học cũng gọi điện rủ rê khiến nạn nhân tin tưởng. Gia đình đã chuyển thêm 600 triệu đồng trước khi phát hiện bị lừa.
Giả danh Bộ GD&ĐT tổ thi ảo, cấp giải thưởng khống
Nhiều trang Facebook và website giả mạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được các đối tượng lập ra, kêu gọi học sinh tham gia các kỳ thi cấp quốc gia với giải thưởng hấp dẫn như học bổng toàn phần, tiền mặt hàng chục triệu đồng, bằng khen của Bộ.
Thí sinh và phụ huynh được hướng dẫn nộp lệ phí ôn luyện hoặc tiền cọc tham gia thi. Sau khi chuyển tiền, các nạn nhân mất liên lạc hoàn toàn với ban tổ chức “ảo”.
Công an: Không cấp thông tin – Không chuyển tiền
Theo Công an Hà Nội, dù đã có nhiều đợt tuyên truyền nhưng sinh viên vẫn dễ bị thao túng tâm lý và thiếu kỹ năng kiểm tra thông tin chính thống.
Cơ quan chức năng khuyến cáo:
- Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ.
- Không chuyển tiền theo yêu cầu khi chưa xác minh rõ ràng.
- Báo ngay cho công an và nhà trường nếu nghi ngờ bị lừa đảo.
- Luôn kiểm tra nguồn thông tin từ website và fanpage chính thức.
Các trường cần đẩy mạnh cảnh báo sinh viên
Trước thực trạng lừa đảo ngày càng gia tăng, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đề nghị các trường học chủ động tuyên truyền cho sinh viên qua các buổi sinh hoạt lớp, email, bảng tin điện tử, mạng xã hội và ứng dụng học tập nội bộ.
Cần xây dựng nội dung cảnh báo dễ hiểu, trực quan để sinh viên nhận diện rủi ro và có kỹ năng tự bảo vệ trước các hình thức lừa đảo công nghệ cao.
Theo: Znews