TP HCM – Cựu giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-04V bị cáo buộc thiết lập cơ chế thu tiền hối lộ theo tuần từ các chuyền kiểm địn; tổng số tiền lên tới 6,3 tỷ đồng.

Thu tiền “phế” cố định để bỏ qua lỗi phương tiện

Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa ngày 8/1; ông Nguyễn Xuân Hả; cựu Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V, đã chủ trương cho phép đăng kiểm viên nhận tiền của chủ xe hoặc môi giới để bỏ qua lỗi kỹ thuật trong quá trình kiểm định.

Nhằm bảo đảm chỉ tiêu phương tiện theo yêu cầu của Cục Đăng kiểm Việt Nam và tạo nguồn chi cho hoạt động ngoại giao; ông Hải yêu cầu mỗi chuyền kiểm định phải nộp 10 triệu đồng/tuần; sau đó tăng lên 13 triệu đồng/tuần từ tháng 3/2022. Khoản tiền này được thu cố định; bất kể số lượng xe kiểm định trong tuần.

Ngoài việc bỏ qua lỗi; các đăng kiểm viên còn cho phép thợ sửa chữa trực tiếp trên chuyền kiểm định để tránh phải kiểm tra lại phương tiện theo quy định.

Ký hiệu riêng để nhận diện xe đã chung chi

Để phân biệt các phương tiện đã đưa tiền; các đăng kiểm viên sử dụng ký hiệu riêng trên phiếu kiểm định như D4V, N, SN, Ch… tương ứng với tên các cò môi giới quen biết. Trong nhiều trường hợ; nhân viên văn phòng được phân công đánh dấu ký hiệu ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ.

Mức tiền hối lộ được thống nhất theo từng loại phương tiện; dao động từ 200.000 đến 1 triệu đồng/x; tùy hình thức nhận trực tiếp hay thông qua môi giới. Số tiền sau khi trích nộp phần “phế” cố định cho ông Hải sẽ được chia đều cho ban giám đốc và các đăng kiểm viên trong chuyền.

Cơ quan điều tra xác định; tổng số tiền hối lộ thu tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V là 6;3 tỷ đồng. Ông Nguyễn Xuân Hải và ông Chu Đình Hiệp (cựu Phó giám đốc) bị truy cứu trách nhiệm hình sự chung đối với toàn bộ số tiền này.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 22/1; với tổng cộng 64 bị cáo bị xét xử về các tội Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.

Theo: VnExpress