Chiều 12/8, luật sư Lê Hồng Hiển, Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho biết đã chính thức nhận lời bào chữa miễn phí cho anh Thái Khắc Thành trong giai đoạn xét xử phúc thẩm.
- TP.HCM: Cứu sống hai trẻ sơ sinh ngưng tim ngay khi chào đời nhờ hướng dẫn sơ cứu qua điện thoại
- Nổ lớn tại nhà máy thép lớn nhất Mỹ: 2 người thiệt mạng, 10 người bị thương
- VTV bác tin kẻ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội là nhân viên
Ngày 8/8, TAND Khu vực 5 – tỉnh Hưng Yên tuyên phạt anh Thành 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” do buôn bán gà lôi trắng – loài thuộc Nhóm IB trong Sách đỏ Việt Nam.
Tóm tắt nội dung
Hoàn cảnh khó khăn của bị cáo
Theo luật sư Hiển, anh Thành có hoàn cảnh đặc biệt éo le: bố mất, mẹ già bệnh tật, vợ không có việc làm ổn định, nuôi ba con gái nhỏ.
Anh Thành làm nghề hát đám cưới và chăn nuôi gia cầm để mưu sinh. Nhờ “mát tay” trong ươm giống, anh đã gây giống thành công gà lôi trắng. “Đây là lần đầu tiên anh bán số gà lôi tự nhân giống được”, luật sư chia sẻ
Diễn biến vụ án
Đầu tháng 4/2025, lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình phát hiện 10 cá thể gà lôi trắng do anh Thành thuê người vận chuyển ra Thái Bình tiêu thụ.
Trước đó, anh mua 3 cá thể bố mẹ để nuôi sinh sản, sau đó bán lại kiếm lời. Gia đình khẳng định anh không biết đây là loài quý hiếm được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.
Tuy nhiên, tòa sơ thẩm vẫn tuyên mức án 6 năm tù. Hình ảnh vợ anh ôm hai con gái nhỏ khóc nức nở trước sân tòa đã gây xôn xao mạng xã hội.
Gà lôi trắng và quy định pháp luật
Gà lôi trắng (tên khoa học Lophura nycthemera) là loài chim lớn thuộc họ trĩ, phân bố tại rừng miền núi Đông Nam Á và Trung Quốc. Chim trống dài 80-127 cm, chim mái dài 56-71 cm, trọng lượng 1-2 kg, sinh sản từ tháng 2 đến tháng 6.
Theo Thông tư 27/2025 về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm, gà lôi trắng thuộc nhóm động vật rừng được bảo vệ nghiêm ngặt. Việc săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán trái phép loài này sẽ bị xử lý hình sự.
Theo:Dân Trí