63% người Mỹ cho rằng bằng đại học 4 năm không còn xứng đáng vì chi phí quá cao và mức lương sau tốt nghiệp thấp, đánh dấu mức niềm tin thấp kỷ lục.
- Cách ăn đu đủ xanh giúp vòng 1 căng tròn
- Gặp lại cô gái Việt xuất hiện trên bìa sách nổi tiếng thế giới
- Cảnh mưu sinh khốc liệt lúc rạng sáng tại Bắc Kinh và Thành Đô
Chi phí leo thang khiến bằng cấp mất giá trị
Nhiều người trẻ Mỹ cho rằng chi phí giáo dục đang vượt xa giá trị thực tế mà tấm bằng đại học mang lại. Jacob Kennedy, 28 tuổi, làm pha chế tại Detroit, cho biết anh và nhiều bạn bè có bằng cử nhân nhưng chỉ trụ ở các công việc văn phòng được một thời gian ngắn rồi quay lại ngành dịch vụ vì lương không đủ trả nợ sinh viên.
Kết quả khảo sát tháng 11/2025 của NBC News cho thấy 63% cử tri Mỹ nhận định bằng đại học không còn đáng với chi phí bỏ ra, mức thấp nhất trong hơn mười năm. Chỉ 33% tin tấm bằng vẫn mang lại cơ hội nghề nghiệp và thu nhập tốt, giảm mạnh so với năm 2013.
Dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy người có bằng cấp cao vẫn có thu nhập tốt hơn. Tuy nhiên, theo College Board, học phí đại học công lập hệ 4 năm đã tăng gấp đôi sau khi điều chỉnh lạm phát so với năm 1995, trong khi trường tư tăng khoảng 75%. Đây là rào cản khiến nhiều gia đình khó tiếp cận giáo dục đại học hơn trước.
Xu hướng chuyển dịch sang học nghề và kỹ thuật
Niềm tin suy giảm khiến giới trẻ thận trọng hơn trong việc gánh nợ để lấy bằng cử nhân. Nhiều người chọn con đường thực tế hơn, như học nghề hoặc theo các chương trình kỹ thuật có thời gian đào tạo ngắn và cơ hội việc làm rõ ràng.
Tại Virginia, Josiah Garcia, 24 tuổi, từng làm thợ điện trước khi theo học kỹ sư vì nhận thấy tiềm năng thu nhập của ngành kỹ thuật. Anh cho rằng mức học phí giữa các ngành nên được điều chỉnh theo giá trị thị trường lao động, bởi nhiều lĩnh vực nghệ thuật khó giúp sinh viên tìm được việc phù hợp.
Theo các chuyên gia, việc chi phí tăng nhanh trong khi thị trường lao động thay đổi đã khiến nhiều người cho rằng các trường đại học không còn đáp ứng đúng nhu cầu thực tế. Điều này góp phần làm suy giảm niềm tin vào giá trị truyền thống của bằng đại học tại Mỹ.
Theo:VnExpress