Dự án máy cyclotron 18MeV hơn 203 tỷ đồng phục vụ chẩn đoán, điều trị ung thư được phê duyệt từ 2011 nhưng đến nay vẫn chưa vận hành.

Thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý vốn, lắp đặt và trách nhiệm cá nhân

Dự án đầu tư máy cyclotron 18MeV phục vụ chẩn đoán và điều trị ung thư, tổng vốn hơn 203 tỷ đồng, được phê duyệt từ năm 2011 nhưng đến nay vẫn chưa thể đưa vào hoạt động. Thông tin được lãnh đạo Sở Y tế An Giang xác nhận ngày 20/12.

Theo Sở Y tế, sau kết luận thanh tra, đơn vị đã xin chủ trương UBND tỉnh rà soát toàn bộ dự án. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở sẽ thuê tư vấn đánh giá tổng thể nhằm đề xuất giải pháp đưa thiết bị vào vận hành.

Dự án do UBND tỉnh Kiên Giang (cũ) phê duyệt, Sở Y tế làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn hơn 203 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA gần 176 tỷ đồng. Tháng 5/2015, nhà thầu IBA (Bỉ) vận chuyển thiết bị về để lắp đặt. Tuy nhiên, do Trung tâm Y học hạt nhân và Xạ trị chưa hoàn thiện, việc lắp đặt chỉ thực hiện được phần máy chính; nhiều thiết bị phụ phải lưu kho, phát sinh chi phí vận chuyển và bảo vệ.

Năm 2017, kho chứa linh kiện bị đột nhập, hơn 4,2 tấn chì che chắn phóng xạ bị lấy trộm, khiến số vật tư còn lại không đủ tiêu chuẩn sử dụng. Tháng 8/2018, Sở Y tế tạm ứng hơn 2,1 tỷ đồng để mua bổ sung chì bị mất. Đến nay, theo TAND tỉnh Kiên Giang (cũ), số tiền tạm ứng vẫn chưa được hoàn trả.

Thanh tra tỉnh An Giang xác định còn 12 hạng mục, thiết bị chưa được lắp đặt hoặc chưa thực hiện. Quá trình triển khai dự án bộc lộ vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn ODA, ngân sách nhà nước, đầu tư công và đấu thầu. Dù dự kiến đưa vào sử dụng từ năm 2021, dự án vẫn chưa thể vận hành.

Thanh tra cũng chỉ rõ nguyên nhân khách quan gồm mất trộm vật tư và tác động của dịch Covid-19; nguyên nhân chủ quan là hạn chế trong tham mưu, bố trí vốn và điều chỉnh kế hoạch. Trách nhiệm được xác định thuộc về chủ đầu tư, Ban QLDA, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và các cá nhân quản lý qua các thời kỳ, cùng trách nhiệm liên đới của các cơ quan tham mưu.

Theo: Vietnamnet