Dự báo thời tiết ngày 5/12, không khí lạnh tăng cường bao trùm miền Bắc, mưa rải rác, Tây Nguyên mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to, đề phòng lốc sét.

Yên Bái đề xuất quy hoạch sân bay dân dụng

UBND tỉnh Yên Bái vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng không Việt Nam xem xét, bổ sung Cảng hàng không Yên Bái vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo UBND tỉnh Yên Bái, sân bay Yên Bái hiện là sân bay quân sự cấp 2 do Trung đoàn 921, Quân chủng Phòng không – Không quân, Bộ Quốc phòng quản lý thuộc địa phận các xã: Nga Quán, Cường Thịnh, huyện Trấn Yên; phường Nam Cường và xã Tuy Lộc, TP Yên Bái.

Sân bay Yên Bái có tổng diện tích gần 280ha và chiều dài đường cất, hạ cánh là 2.400m, thuận lợi cho việc sử dụng theo hình thức lưỡng dụng (kết hợp khai thác dân dụng và quốc phòng), theo Dân Trí.

Miền Bắc mưa rét, Tây Nguyên đề phòng dông lốc

Dự báo thời tiết ngày 5/12, không khí lạnh tăng cường bao trùm miền Bắc, mưa rải rác, Tây Nguyên mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to, đề phòng lốc sét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh tăng cường tràn về trong ngày 4/12 và tiếp tục chi phối thời tiết miền Bắc.

Ngày 5/12, Bắc Bộ chìm sâu trong rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng 13-15 độ C, vùng núi 10-13 độ C. Một số khu vực núi cao có thể dưới 5 độ C.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận nền nhiệt 14-17 độ C trong ngày 5/12, giảm 2 độ C so với một ngày trước. Khu vực duy trì trạng thái ngày rét, đêm và sáng sớm rét đậm đến hết ngày 9/12.

Cuối tuần (10-11/12), thời tiết miền Bắc hửng nắng sau chuỗi ngày âm u. Nhiệt độ ở đồng bằng tăng lên ngưỡng 17-22 độ C, rét về đêm và lạnh vào ban ngày. Sau thời điểm này, khu vực bước vào giai đoạn có nhiệt độ chênh lệch lớn giữa ngày và đêm.

Vụ sập đèn sân khấu ở Bình Dương: 1 trẻ em bị nứt sọ trán

Theo bác sĩ, trong số các nạn nhân vụ sập giàn đèn sân khấu ở Bình Dương, có những trường hợp chấn thương nặng, còn nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, khoảng 21h đêm 3/12, khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Bình Dương tiếp nhận ban đầu tổng cộng 7 bệnh nhân từ hiện trường vụ việc. Trong đó, có 1 trẻ em nhập viện trong tình trạng nứt sọ trán; và 2 người lớn tương đối nặng, tính mạng đang gặp nguy hiểm, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo Dân trí.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, nơi tiếp nhận nhiều nạn nhân vụ sập giàn đèn sân khấu đêm 3/12 (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí).

Lái ôtô đi trộm hơn 50 con bò

Ngày 4/12, Vinh và Lương Văn Kết (26 tuổi, quê Đăk Lăk) bị Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) tạm giữ để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Hai hôm trước, nhận tin báo của người dân, Công an huyện Sơn Hoà đã theo dõi Vinh và đồng phạm, đưa về trụ sở làm việc. Cảnh sát thu hồi tang vật gồm hai ôtô (xe 7 chỗ và xe tải JAC, biển số Bình Định), 6 con bò và 33 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Vinh cùng đồng phạm khai trong tháng 11 đã lái ôtô đi trộm bò 6 lần ở huyện Sơn Hòa và huyện Sông Hinh (Phú Yên) với tổng cộng 14 con; trộm 5 vụ khác, 40 con, ở tỉnh Gia Lai. Tất cả số bò trộm được đều đem bán ở Bình Định, theo VnExpress.

Công an thu giữ xe tải Vinh và Kết dùng đi trộm bò (ảnh chụp màn hình tên báo VnExpress).

Tổng Giám đốc Bệnh viện FV bị tố cáo say xỉn, đánh bảo vệ

Một bảo vệ tại khu Thảo Điền, TP Thủ Đức có đơn tố cáo ông J.M.G – Tổng Giám đốc Bệnh viện FV say xỉn và hành hung mình.

Cụ thể, ông Vũ Viết Hùng (57 tuổi, quê Bình Dương, bảo vệ nhà 216/28 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) cho biết, ông đã có đơn gửi Công an phường Thảo Điền và sẽ gửi đơn đến Công an TP Thủ Đức, Công an TP.HCM.

Ông Hùng tố cáo ông J.M.G – Tổng Giám đốc Bệnh viện FV (TP.HCM) say xỉn và hành hung mình. Ông Hùng đang nằm viện để theo dõi sức khoẻ, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo VietNamNet.