Từ 11h trưa nay 27/9, mưa to gió lớn đã xuất hiện ở các tỉnh ven biển miền Trung. Trong khi bão số 4 (siêu bão Noru) chỉ còn cách bờ biển Đà Nẵng – Quảng Ngãi khoảng 300 km.

Theo báo Tuổi Trẻ, ven biển Thừa Thiên Huế mưa xối xả kèm theo gió giật mạnh. Toàn tỉnh đang di chuyển những người cuối cùng trong diện sơ tán về nơi an toàn trước 12 giờ trưa.

Người miền Trung tận dụng thời gian di chuyển về nơi an toàn tránh bão (ảnh chụp màn hình báo Giao Thông).
Người miền Trung tận dụng thời gian di chuyển về nơi an toàn tránh bão (ảnh chụp màn hình báo Giao Thông).

Ven biển Đà Nẵng, Quảng Ngãi mưa to, bắt đầu có sóng lớn. Đã có những cột sóng cao tầm 4m phủ liên tục vào bờ…

Đà Nẵng trước lúc bão đổ bộ (ảnh chụp màn hình báo Pháp luật TP. HCM).
Đà Nẵng trước lúc bão đổ bộ (ảnh chụp màn hình báo Pháp luật TP. HCM).

Tây Nguyên cũng bắt đầu mưa lớn. Tại Đắc Lắk mưa to, sương mù dày đặc, trời âm u. Các thủy điện đã được lệnh xả tràn đề phòng mưa lớn gây lũ.

Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) mưa to, gió lớn từ sáng nay. Lãnh đạo huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết có thể huy động hầm quân sự để người dân tránh trú, theo Zing.

Sức tàn phá của cơn bão số 4 dự báo là rất khủng khiếp. GS-TS Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, nói “Đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây ảnh hưởng đến Trung Bộ, mức độ ảnh hưởng có khả năng tương đương đến cao hơn cơn bão Xangsane năm 2006 đổ bộ vào Đà Nẵng, Quảng Nam”.

Với cường độ cấp 14-15, giật cấp 17, cơn bão này có thể đánh đắm tất cả các tàu thuyền, kể cả tàu trọng tải lớn.

Di chuyển tàu thuyền vào nơi tránh trú (ảnh: Báo Chính phủ).
Di chuyển tàu thuyền vào nơi tránh trú (ảnh: Báo Chính phủ).

Điều đáng lo ngại là không chỉ đe dọa tính mạng, tài sản người dân, siêu bão Noru có thể gây nguy hại đến nhiều công trình di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng ở miền Trung, như phố cổ Hội An.

Hiện đã có 9 sân bay phải đóng cửa, gồm: Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình), Tuy Hòa (Phú Yên), Liên Khương (Lâm Đồng), Chu Lai (Quảng Nam), Sân bay Đà Nẵng, Phú Bài (Thừa Thiên – Huế), Phù Cát (Quy Nhơn, Bình Định), Pleiku (Gia Lai).