Nhiều cán bộ tại huyện Việt Yên (Bắc Giang) bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc câu kết doanh nghiệp nâng khống giá thiết bị giáo dục nhập khẩu từ Trung Quốc lên 3 đến 5 lần.

Ngày 17/1, theo công an tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Huy Thao (44 tuổi), Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội H. Việt Yên bị bắt ngày 16/1 về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo Thanh niên.

Hai người khác là Nguyễn Thị Song Hà (54 tuổi), Phó phòng Tài chính H.Việt Yên, và Nguyễn Văn Cao (34 tuổi), chủ cơ sở kinh doanh Trần Vũ, bị bắt tạm giam với cùng tội danh trên.

Ngoài ra, có 2 người nữa bị khởi tố nhưng được tại ngoại gồm Nguyễn Thị Nhan, nguyên chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch H.Việt Yên và Bùi Thị Huế, cựu Giám đốc Công ty TNHH Sách và Thiết bị giáo dục Thái Nguyên.

Nhóm bị can trên bị cáo buộc có hành vi thông đồng, chia nhỏ dự án, chia nhỏ các gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục để chỉ định thầu trái phép.

Theo VnExpress, hàng hóa được mua sắm trong các gói thầu chủ yếu là đồ điện tử, nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Các bị can lập khống chứng từ, mua đi bán lại để đẩy giá lên từ 3 đến 5 lần. Việc này gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.