Trong khi nhiều trường đại học tiếp tục mở rộng tuyển sinh bằng điểm thi đánh giá tư duy, năng lực, một số trường như Học viện Tài chính, Đại học Hà Nội bất ngờ tuyên bố dừng áp dụng phương thức này từ năm 2025.
- Phát hiện hơn 3.700 sản phẩm đồ ăn vặt nghi nhập lậu, chủ yếu bán cho học sinh
- Bi kịch Thái Bình: Em rể bị đâm chết khi can người thân cãi nhau
- Đại diện Apple: Hầu hết iPhone bán ở Mỹ sẽ không được sản xuất tại Trung Quốc
Tóm tắt nội dung
Xu hướng phân hóa phương thức tuyển sinh đại học 2025: Nơi mở rộng, nơi từ bỏ
Trong khi nhiều trường đại học tiếp tục tăng chỉ tiêu tuyển sinh bằng điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, một số trường bất ngờ từ bỏ hoàn toàn phương thức này trong mùa tuyển sinh 2025.
Học viện Tài chính bỏ hoàn toàn thi riêng, tăng mạnh chỉ tiêu
Học viện Tài chính dự kiến tuyển 6.320 sinh viên hệ đại học chính quy năm 2025, tăng 1.820 chỉ tiêu so với năm ngoái. Trong đó, 3.300 chỉ tiêu dành cho chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế; 2.700 chỉ tiêu cho chương trình chuẩn; 320 chỉ tiêu thuộc các chương trình liên kết quốc tế.
Đặc biệt, trường sẽ mở mới 14 chương trình đào tạo, gồm 9 chương trình theo định hướng quốc tế và 5 chương trình chuẩn mới như khoa học dữ liệu trong tài chính, trí tuệ nhân tạo trong tài chính – kế toán, luật, toán tài chính…
Năm nay, Học viện Tài chính sử dụng các phương thức: xét tuyển thẳng, xét năng lực vượt trội, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp. Tuy nhiên, nhà trường chính thức bỏ xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội – hai kỳ thi từng được sử dụng từ năm 2024.

Đại học Hà Nội cũng rút khỏi cuộc chơi đánh giá năng lực
Tương tự, Đại học Hà Nội năm 2025 sẽ không còn xét tuyển dựa trên điểm bài thi đánh giá tư duy hay đánh giá năng lực như những năm trước. Năm ngoái, trường từng kết hợp xét học bạ và điểm thi năng lực với các mức sàn cụ thể như: 105/150 điểm (ĐHQG Hà Nội), 850/1.200 điểm (ĐHQG TP.HCM), 21/30 điểm (ĐH Bách khoa Hà Nội).
Năm nay, Đại học Hà Nội tuyển 3.350 chỉ tiêu theo ba phương thức chính: xét tuyển thẳng, xét kết hợp theo quy định của trường và xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Nhà trường sẽ tuyển sinh qua 9 tổ hợp truyền thống gồm các tổ hợp ngoại ngữ và tổ hợp khối A.
Trong khi đó, nhiều trường vẫn duy trì kỳ thi riêng quy mô lớn
Mặc dù một số trường dừng sử dụng, năm 2025 vẫn có khoảng 10 kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy quy mô lớn do các trường đại học tự tổ chức. Trong đó, ba kỳ thi lớn nhất vẫn là của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA), Đại học Quốc gia TP.HCM (APT), và Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA), với kết quả được sử dụng bởi từ 50 đến 100 trường.
Đến thời điểm hiện tại, ít nhất 21 trường đại học đã công bố điểm sàn theo phương thức xét điểm các kỳ thi riêng, với mức tối thiểu để thí sinh có thể đăng ký xét tuyển. Mức điểm trúng tuyển sẽ bằng hoặc cao hơn ngưỡng này tùy từng ngành và trường.
Theo: Dantri