Lực lượng chức năng Hải Dương thu giữ hơn 3.700 đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc, nghi nhập lậu, được bán phổ biến cho học sinh với giá rẻ.
- Nghệ An phát hiện hơn 500kg mì chính nghi giả
- Bi kịch hôn nhân sau cánh cửa đóng: Khi im lặng dẫn đến án mạng
- Cuộc chiến Mỹ – Trung: (Công nghệ – P4) Khi Starlink và Bắc Đẩu đối đầu trên quỹ đạo
Tóm tắt nội dung
Hơn 3.700 sản phẩm đồ ăn vặt không hóa đơn, chủ yếu tiêu thụ cho học sinh
Ngày 2/5, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương cho biết, Đội QLTT số 1 phối hợp với Đội 4 – Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Hải Dương) đã tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP Hải Dương.
Đột kích hộ kinh doanh trên đường Nguyễn Văn Linh
Cụ thể, lực lượng chức năng đã kiểm tra hộ kinh doanh do bà Nguyễn Thị Minh Thu làm chủ, nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện số lượng lớn sản phẩm đồ ăn vặt chế biến sẵn, lên tới hơn 3.700 đơn vị.
Các mặt hàng này được đóng gói trong túi nilon có in chữ nước ngoài, nghi là tiếng Trung Quốc, bao bì bắt mắt, không ghi rõ thành phần, hạn sử dụng hoặc thông tin nhà sản xuất.

Giá rẻ, mẫu mã hấp dẫn, nhưng không an toàn
Theo lực lượng chức năng, phần lớn các sản phẩm đều có giá bán dưới 10.000 đồng, mang tên gọi hấp dẫn như: bít tết BBQ, bò Tây Tạng mini, mực nhồi thịt, thịt nướng nấm, sụn tai xào cay, cá cay nhiều màu… Những sản phẩm này được tiêu thụ phổ biến trong các khu vực gần trường học, hướng đến nhóm đối tượng chính là học sinh cấp 1, cấp 2.
Tuy nhiên, chủ cơ sở không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng. Toàn bộ sản phẩm đều có dấu hiệu nhập lậu, không đảm bảo an toàn thực phẩm và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.
Tạm giữ lô hàng, mở rộng điều tra
Trước những vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ lô hàng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Đại diện Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, đặc biệt tại các khu vực gần trường học nhằm ngăn chặn tình trạng tiêu thụ thực phẩm không rõ nguồn gốc cho học sinh – nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng về sức khỏe.
Theo: Báo mới