Sáng 25/7, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục hứng chịu mưa lớn; cục bộ có nơi mưa rất to với cường suất cao. Cơn bão số 4 Cỏ May đã rời Biển Đông. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối 24 đến hết đêm 25/7, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 200mm. Riêng các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hải Phòng có mưa rào và giông, cục bộ mưa to với lượng từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Đặc biệt, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa với cường suất lớn (> 100mm/3h) tại các khu vực này.

Mưa lớn có khả năng giảm dần từ 26/7

Khu vực Nghệ An vừa khắc phục sau lũ ở miền Tây vừa ảnh hưởng mưa lớn mấy ngày tới (Ảnh: Internet)

Dự kiến, từ ngày 26/7, tình hình mưa lớn tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng giảm dần.

Riêng tại Hà Nội hôm nay, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động quanh mức 32 độ C.

Cũng trong ngày và đêm 25/7, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵngcao nguyên Trung Bộ sẽ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15–30mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy hiểm từ thời tiết cực đoan

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý người dân tại các khu vực có mưa giông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bên cạnh đó, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp là rất đáng lo ngại.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo và thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Bão số 4 Cỏ May đã rời Biển Đông

Liên quan đến cơn bão số 4 Cỏ May, sáng sớm nay, bão đã di chuyển ra khỏi Biển Đông và đổ bộ vào khu vực phía Tây đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất của bão tại thời điểm này đạt cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12. Bão đang di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h và được dự báo sẽ có xu hướng suy yếu dần trong 24-32 giờ tiếp theo.

Chi tiết dự báo thời tiết ngày 25/7/2025 các vùng trên cả nước:

  • Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.
  • Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
  • Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
  • Thanh Hóa – Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) nhiều mây, mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ rất to; phía Nam (Hà Tĩnh đến Huế) có mây, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
  • Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều và đêm mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to; ngày nắng gián đoạn. Gió tây nam cấp 2-3. Nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
  • Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
  • Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
  • TPHCM: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tổng hợp