Tổng thống Trump áp thuế nhập khẩu cao với Brazil và Hàn Quốc, đồng thời công bố các thỏa thuận thương mại lớn nhằm bảo vệ ngành công nghiệp và kinh tế Mỹ

Mỹ siết thuế với Brazil từ ngày 1/8

Ngày 30/7 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp mức thuế 50% với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Brazil, có hiệu lực từ 1/8/2025.

Đây là mức tăng mạnh, thêm 40% so với hiện tại, với lý do được đưa ra là để đối phó các rủi ro liên quan đến an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Brazil như nước cam, dầu mỏ, khoáng sản, hóa chất, than đá, hạt điều và máy bay Embraer được miễn trừ khỏi sắc lệnh này.

Mặt khác, mặt hàng cà phê – một trong những sản phẩm chủ lực của Brazil – sẽ bị áp thuế cao hơn.

Doanh nghiệp Brazil tạm thở phào

Trước quyết định mới, giới chức Brazil đã vận động hành lang mạnh mẽ nhằm xin miễn trừ thuế cho các mặt hàng chiến lược.

Bộ trưởng Tài chính Rogerio Ceron cho biết:

“Chúng ta không rơi vào kịch bản tồi tệ nhất. Kết quả này dễ chịu hơn dự kiến.”

Dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn cảnh báo tác động tiêu cực sẽ không nhỏ.

Welber Barral, cựu Thứ trưởng Thương mại Brazil nhận định:

“Chỉ một phần nhỏ trong số khoảng 3.000 mặt hàng Brazil xuất sang Mỹ được miễn trừ. Thịt bò và cà phê vẫn bị áp thuế.”

Thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Hàn Quốc

Cũng trong ngày 30/7, ông Trump công bố Mỹ đã đạt được thỏa thuận thương mại toàn diện với Hàn Quốc.

Theo đó, Mỹ sẽ áp thuế 15% đối với hàng hóa Hàn Quốc. Đổi lại, Hàn Quốc cam kết:

  • Đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ
  • Mua 100 tỷ USD sản phẩm năng lượng của Mỹ
  • Mở cửa thị trường cho nông sản, ôtô và xe tải Mỹ mà không áp dụng thuế nhập khẩu

Thông báo được ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social. Phía chính phủ Hàn Quốc chưa có phản hồi chính thức, và Reuters hiện chưa thể xác minh độc lập các điều khoản.

Trump tiết lộ thỏa thuận sơ bộ với Pakistan

Ngoài hai thỏa thuận lớn kể trên, ông Trump cho biết Mỹ đã thiết lập khung thỏa thuận sơ bộ với Pakistan.

Theo nội dung ban đầu, một công ty Mỹ chưa được tiết lộ tên sẽ tham gia khai thác dầu mỏ tại Pakistan. Các điều khoản cụ thể chưa được công bố.

Áp thuế 50% với các sản phẩm đồng bán thành phẩm

Trong một sắc lệnh khác, chính quyền Trump quyết định áp thuế 50% đối với các sản phẩm đồng bán thành phẩm như:

  • Ống đồng
  • Dây đồng
  • Tấm đồng
  • Các sản phẩm có hàm lượng đồng cao

Lệnh này sẽ có hiệu lực từ 1/8/2025, nhằm thiết lập sân chơi công bằng và hỗ trợ ngành đồng nội địa trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

Tuy nhiên, đồng tinh luyện – nguyên liệu thiết yếu trong nhiều ngành công nghiệp – được miễn trừ khỏi sắc lệnh này.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, nước này nhập khẩu khoảng 17 tỷ USD đồng trong năm 2024, trong đó 6 tỷ USD từ Chile.

Nỗ lực định hình lại thương mại toàn cầu

Những động thái mới cho thấy ông Trump đang nỗ lực tái cấu trúc hệ thống thương mại quốc tế nhằm:

  • Tăng sản xuất nội địa
  • Bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ
  • Hạn chế sự phụ thuộc vào nhập khẩu

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo rằng các chính sách này có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và thúc đẩy phản ứng trả đũa từ các đối tác thương mại.

Theo: Znews