Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan theo hợp đồng 328,5 triệu USD, Lầu Năm Góc thông báo. Lockheed Martin sẽ cung cấp 55 pod cảm biến IRST cho Không quân Đài Loan. Hợp đồng triển khai tại Orlando, Florida, dự kiến hoàn tất 6/2031.
- Căng thẳng Campuchia – Thái Lan gia tăng quanh tranh cãi làng biên giới Chouk Chey
- Căng thẳng Mỹ và Venezuela leo thang sau vụ bắt giữ Tổng thống Maduro
- Thuế nhập khẩu: Ông Trump hoãn tăng với nhiều mặt hàng đến 2027
Tóm tắt nội dung
Mỹ bán vũ khí: Giá trị trần 328,5 triệu USD, đã cấp 157,3 triệu USD
Hợp đồng được thực hiện theo chương trình Foreign Military Sales. Thông báo nêu mục tiêu là đáp ứng “nhu cầu hoạt động khẩn cấp” của Không quân Đài Loan.
Giá trị trần hợp đồng là 328,5 triệu USD. Trong đó, 157,3 triệu USD được cấp ngay khi trao hợp đồng. Khoản tiền được nêu là từ quỹ Foreign Military Sales. Danh mục mua sắm gồm 55 pod Legion Enhanced Infrared Search and Track (IRST). Gói gồm bộ xử lý. Có hộp chứa pod và hộp chứa bộ xử lý. Công việc thực hiện tại Orlando, Florida. Thời hạn dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2031.
Mỹ bán vũ khí theo FMS: Vai trò nhà cung cấp chính và “khung tự vệ”
Mỹ có quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc. Tuy vậy, Washington vẫn duy trì quan hệ không chính thức với Đài Loan.
Trong bối cảnh này, Mỹ là nguồn cung vũ khí quan trọng của Đài Loan. Luật Mỹ yêu cầu cung cấp phương tiện tự vệ cho hòn đảo.
Các gói bán vũ khí thường làm quan hệ Mỹ – Trung xuất hiện căng thẳng. Hợp đồng mới được nêu là gói mới nhất theo cơ chế FMS. Giữa tháng 12/2025, chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố gói vũ khí 11,1 tỷ USD cho Đài Loan. Gói này được mô tả là lớn nhất từng công bố.
Đài Loan theo dõi hoạt động hải quân sau tập trận quanh đảo
Đài Loan duy trì cảnh giác cao sau cuộc tập trận quy mô lớn quanh đảo. Trung tâm ứng phó khẩn cấp hàng hải tiếp tục hoạt động.
Cơ quan chức năng theo dõi hoạt động hải quân Trung Quốc. Mục tiêu là cập nhật tình hình trên biển quanh đảo.
Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ của mình. Bắc Kinh không loại trừ dùng vũ lực để kiểm soát. Đài Loan bác bỏ yêu sách này. Đài Loan cũng lên án cuộc tập trận mới nhất quanh đảo.
Theo: Tin360