Sáng 22-6 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận chiến dịch không kích “rất thành công” nhắm vào ba cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran, đánh dấu bước ngoặt lớn trong căng thẳng khu vực.
- Iran phát động đợt tấn công thứ 19, Israel cân nhắc đánh hạt nhân Fordow mà không chờ Mỹ
- B-2 rền vang trên bầu trời Iran: Trump xác nhận chiến thắng sau trận đánh lịch sử
- Chữa nghiện điện thoại – 7 ngày sống như hồi năm 2000
Tóm tắt nội dung
Tổng thống Trump tuyên bố chiến dịch tấn công đã hoàn tất
Tối 21-6 theo giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump đăng tải thông báo trên mạng xã hội Truth Social, xác nhận lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào ba cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran, gồm Fordow, Natanz và Isfahan. Ông khẳng định mọi máy bay tham chiến đã rút khỏi không phận Iran an toàn và nhiệm vụ đã “hoàn thành xuất sắc”.
Trong bài viết, ông Trump gọi đây là một chiến thắng vang dội của quân đội Mỹ và cho rằng không có lực lượng vũ trang nào khác trên thế giới đủ khả năng thực hiện được hành động tương tự. Tổng thống Mỹ đồng thời tuyên bố sẽ phát biểu toàn quốc vào lúc 10 giờ tối (giờ Washington) để nói rõ hơn về chiến dịch quân sự này.

Mỹ huy động B-2 và tên lửa hành trình đánh trúng mục tiêu
Hãng CNN dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ có 6 máy bay ném bom tàng hình B-2 được triển khai, thực hiện loạt không kích bằng bom xuyên boongke xuống cơ sở hạt nhân Fordow. Một chiếc B-2 khác được điều động thả hai quả bom cùng loại xuống địa điểm Natanz.
Ngoài lực lượng không quân, các tàu ngầm hải quân Mỹ cũng phóng 30 tên lửa hành trình TLAM nhắm vào Natanz và Isfahan. Fox News sau đó xác nhận rằng những quả bom dùng trong chiến dịch là loại GBU-57 nặng 15 tấn, chuyên tiêu diệt mục tiêu nằm sâu trong lòng đất.

Iran xác nhận bị tấn công, dân nghe tiếng nổ lớn
Truyền thông Iran dẫn lời các quan chức xác nhận đã xảy ra các cuộc không kích gần hai cơ sở hạt nhân tại Natanz và Isfahan. Ông Akbar Salehi, trợ lý thống đốc tỉnh Isfahan, cho biết nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại khu vực mục tiêu và hệ thống phòng không đã được kích hoạt.
Hãng tin FARS cũng đưa tin người dân thành phố Qom – nằm gần Fordow – đã nghe thấy nhiều tiếng nổ từ xa trong đêm. Những âm thanh này được cho là phát ra từ hệ thống phòng không và các vụ không kích liên tiếp của Mỹ.
Israel đóng không phận, nâng mức cảnh báo an ninh
Ngày 22-6, Israel ra thông báo đóng cửa toàn bộ không phận, viện dẫn lý do an ninh khi tình hình khu vực trở nên phức tạp sau chiến dịch không kích của Mỹ. Tuy nhiên, các cửa khẩu đường bộ nối với Ai Cập và Jordan vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường.
Trước đó, Israel từng đóng cửa không phận ngày 13-6 khi thực hiện các đợt tấn công vào Iran và chỉ mới mở lại vào ngày 20-6 để đưa công dân hồi hương. Quyết định đóng cửa trở lại cho thấy mức độ căng thẳng hiện tại đang lên tới đỉnh điểm.
Tổng thống Trump cảnh báo Iran và hé mở khả năng ngoại giao
Trong các cuộc phỏng vấn sau vụ tấn công, Tổng thống Trump tuyên bố đây là “một đêm đại thắng” và khẳng định Israel hiện đã an toàn hơn. Ông cảnh báo nếu Iran còn tiếp tục các hành động gây hấn, Mỹ sẽ tiếp tục tấn công.
Tuy nhiên, CNN dẫn hai nguồn tin cho biết Washington đã bí mật truyền đạt thông điệp đến Tehran rằng chiến dịch vừa qua chỉ mang tính chất giới hạn và Mỹ không có kế hoạch thực hiện thêm hành động quân sự. Đây được xem là tín hiệu cho thấy Nhà Trắng vẫn để ngỏ giải pháp ngoại giao.
Houthi tuyên bố chiến tranh đã chính thức bắt đầu
Đại diện chính trị của lực lượng Houthi tại Yemen, ông Mohamed al-Farah, cho rằng cuộc không kích của Mỹ chỉ là bước khởi đầu cho một cuộc chiến toàn diện. Ông khẳng định thời đại của việc “đánh rồi rút” đã kết thúc và xung đột sẽ còn kéo dài.
Trước đó, lực lượng này từng cảnh báo sẽ tấn công tàu chiến Mỹ hoạt động tại Biển Đỏ nếu Washington tiếp tục hợp tác với Israel trong các hành động quân sự chống lại Iran. Tuyên bố cho thấy nguy cơ lan rộng xung đột đang ngày càng rõ rệt.
Israel cảm ơn Mỹ, gọi ông Trump là người “thay đổi lịch sử”
Sau chiến dịch tấn công của Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đăng video cảm ơn Tổng thống Trump vì quyết định “táo bạo và đúng lúc”. Ông gọi đây là bước ngoặt lịch sử giúp ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cũng cho rằng ông Trump đã “ghi tên vào sử sách bằng dòng chữ vàng”. Ông đồng thời ca ngợi vai trò lãnh đạo của ông Netanyahu, khẳng định chiến dịch lần này có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đồng minh.
Iran đáp trả bằng drone cảm tử, giao tranh tiếp tục
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố đã phóng nhiều drone cảm tử nhắm vào các mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Israel, từ bắc xuống nam. Đây là phản ứng đầu tiên của Iran sau vụ tấn công do Mỹ khởi xướng.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lên tiếng cảnh báo sẽ đáp trả “tàn khốc hơn” nếu các cuộc tấn công còn tiếp diễn. Ông khẳng định Iran sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân dân sự dù đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào.
Israel không kích miền nam Iran, tiêu diệt nhiều chỉ huy
Israel cũng tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn tại miền nam Iran, nhắm vào khu vực Bandar Abbas – nơi được cho là có kho drone và vũ khí trọng yếu của Tehran. Một căn cứ quân sự gần thủ đô cũng bị tấn công trong đêm.
Quân đội Israel xác nhận đã tiêu diệt Saeed Izadi – quan chức cấp cao phụ trách hợp tác quân sự với Hamas – cùng hai chỉ huy khác. Truyền thông Iran cho biết ít nhất 5 sĩ quan thiệt mạng và 9 người bị thương trong cuộc không kích tại thành phố Sumar.
Mỹ điều máy bay ném bom B-2 đến đảo Guam
Reuters ngày 21-6 dẫn lời hai quan chức Mỹ xác nhận nước này đang điều động các máy bay ném bom B-2 tới đảo Guam ở Thái Bình Dương. Đây được coi là động thái chuẩn bị lực lượng phòng trường hợp xung đột leo thang.
Các máy bay B-2 có khả năng mang bom xuyên phá GBU-57 nặng tới 15 tấn, chuyên dùng để phá hủy mục tiêu sâu dưới lòng đất. Loại vũ khí này được nhận định là phù hợp cho việc tấn công các cơ sở hạt nhân kiên cố như Fordow của Iran.
Theo: Tuoitre