Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã tiến vào khu vực Trung Đông giữa lúc căng thẳng gia tăng; Tổng thống Mỹ cho rằng giới lãnh đạo Iran đang muốn đàm phán.
- Trộm thiên nga trắng Thảo Cầm Viên gây xôn xao
- Virus Nipah: Nguy cơ dịch bệnh từ Ấn Độ và các biện pháp ứng phó tại Việt Nam
- Bạo hành người già: Lỗ hổng trong việc thuê người giúp việc
Nhóm tác chiến hải quân Mỹ áp sát vùng biển Iran
Sáng ngày 26/1, Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ đã triển khai một lực lượng hải quân quy mô lớn đến sát bờ biển Iran. Nhóm tác chiến này bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhiều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và máy bay tiêm kích. Các tàu chiến đã bắt đầu di chuyển từ khu vực châu Á – Thái Bình Dương để tiến vào vùng biển thuộc quyền quản lý của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. Đây được xem là động thái nhằm gia tăng sự hiện diện của Washington tại khu vực này trong bối cảnh các mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước đang ở trạng thái biến động.
Hạm đội hải quân Mỹ áp sát vùng vịnh và thông điệp từ Washington
Việc điều động hạm đội này diễn ra cùng thời điểm Tổng thống Mỹ đưa ra những nhận định lạc quan về triển vọng đối thoại,. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Trump khẳng định Tehran đang bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận mới và đã thực hiện nhiều cuộc gọi để tìm cách đàm phán,. Dù không tiết lộ chi tiết nội dung các liên lạc, ông nhấn mạnh rằng Mỹ hiện có một lực lượng hải quân lớn tại hiện trường để sẵn sàng cho mọi tình huống “phòng khi cần thiết”.
Giới quan sát ghi nhận rằng Washington cũng đang cân nhắc bổ sung thêm các hệ thống phòng không tới Trung Đông. Theo các chuyên gia, việc tăng quân trong giai đoạn căng thẳng thường mang tính chất phòng thủ, tuy nhiên quân đội Mỹ từng có tiền lệ giữ kín các kế hoạch tấn công thực tế, tương tự như đợt không kích vào mùa hè năm ngoái nhằm vào các cơ sở hạt nhân,. Hiện tại, chính quyền ông Trump khẳng định sẽ quan sát các diễn biến tiếp theo trước khi đưa ra quyết định về phương án hành động cụ thể.
Theo: Báo Dân trí