Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio của Mỹ được ví như “quái vật thép”, mang kho tên lửa hạt nhân đủ sức hủy diệt cả một lục địa.

Sức mạnh hủy diệt khủng khiếp của lớp Ohio

Dù Nga giữ kỷ lục về siêu tàu ngầm lớn nhất thế giới, Mỹ mới là quốc gia sở hữu loại tàu ngầm hạt nhân mang sức mạnh hủy diệt vượt trội. Một chiếc Ohio có thể mang theo 24 tên lửa đạn đạo Trident II D-5, mỗi tên lửa chứa từ 8–14 đầu đạn hạt nhân độc lập.

Mỗi đầu đạn có sức công phá tối đa 475 kiloton, gấp gần 40 lần quả bom nguyên tử từng thả xuống Hiroshima (12 kiloton). Tổng cộng, một chiếc Ohio đủ sức tạo ra mức hủy diệt ngang với toàn bộ lượng bom đạn sử dụng trong Thế chiến II.

Thông số kỹ thuật ấn tượng

Để mang được kho vũ khí khổng lồ, tàu ngầm lớp Ohio có lượng giãn nước toàn tải 18.450 tấn, dài 170m, rộng 13m, vận hành cùng 155 sĩ quan và thủy thủ. Tàu có thể lặn sâu 300m, di chuyển với tốc độ trên 20 knots (tương đương 37 km/h) và thậm chí đạt tối đa 25 knots.

Ohio được trang bị radar thủy siêu âm AN/BQQ-6, hệ thống sonar thụ động hiện đại, cùng 4 ống phóng ngư lôi Mk-48 ở mũi tàu để tự vệ trước các mối đe dọa từ tàu ngầm hoặc tàu nổi.

Khả năng tấn công phủ đầu

Từ năm 2002, Ohio là lớp tàu ngầm duy nhất trong Hải quân Mỹ mang tên lửa đạn đạo tầm xa. Trong tổng số 18 chiếc đóng mới, 4 chiếc đã được hoán cải thành tàu tấn công với 154 tên lửa hành trình Tomahawk (TLAM). Toàn bộ số tên lửa này có thể phóng loạt trong vòng 6 phút, tạo ra đòn phủ đầu áp đảo.

Các chuyến hải trình của Ohio luôn được giữ bí mật để duy trì khả năng răn đe hạt nhân và sẵn sàng tung đòn đáp trả khi cần thiết.

Trump điều động tàu ngầm hạt nhân đáp trả Nga

Ngày 1/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã điều hai tàu ngầm hạt nhân tới “khu vực thích hợp” sau những tuyên bố cứng rắn từ ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga.

Ông Trump viết trên Truth Social: “Trước những phát biểu khiêu khích của ông Medvedev, tôi ra lệnh triển khai tàu ngầm hạt nhân để phòng ngừa. Tôi hy vọng lời nói không dẫn tới hậu quả ngoài ý muốn”.

Dù không nêu rõ hai tàu ngầm có mang vũ khí hạt nhân hay không, động thái này được xem là thông điệp mạnh mẽ của Washington trong bối cảnh căng thẳng Nga–Mỹ leo thang.

Căng thẳng Mỹ – Nga tiếp tục leo thang

Cuộc khẩu chiến giữa ông Trump và ông Medvedev bắt nguồn từ tối hậu thư của Mỹ ngày 29/7, yêu cầu Nga ngừng bắn tại Ukraine trong vòng 10 ngày. Moscow bác bỏ đề xuất, đồng thời nhắc lại việc sở hữu hệ thống răn đe hạt nhân Perimeter – “cỗ máy ngày tận thế” có khả năng tự động kích hoạt vũ khí hạt nhân nếu lãnh đạo Nga bị loại khỏi vòng chiến.

Hiện Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận, trong khi phía Nga cũng chưa phản hồi về động thái triển khai tàu ngầm của Mỹ.

Theo: Anninhthudo