Tổng thống Trump vừa ký sắc lệnh thay đổi quy trình bán vũ khí, ưu tiên các đối tác có chi tiêu quốc phòng cao và chấm dứt nguyên tắc ‘đến trước phục vụ trước’.

Chuyển đổi mô hình tiếp cận và ưu tiên chiến lược

Nhà Trắng hôm nay thông báo Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm sắp xếp lại danh sách khách hàng mua vũ khí của Hoa Kỳ. Theo đó, Washington sẽ ưu tiên bán thiết bị quân sự cho các quốc gia có mức chi tiêu quốc phòng đáng kể và nắm giữ vị trí chiến lược quan trọng, thay vì tuân theo quy tắc xếp hàng theo thứ tự thời gian như nhiều thập kỷ qua,.

Sắc lệnh này, được gọi là “Chiến lược chuyển giao vũ khí trước tiên của Mỹ”, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong chính sách đối ngoại và quốc phòng. Văn bản chỉ đạo các cơ quan liên bang tập trung vào các đối tác có tầm ảnh hưởng địa lý hoặc vai trò then chốt trong an ninh khu vực. Động thái này được cho là nhằm đẩy nhanh tiến độ cung cấp khí tài cho các đồng minh quan trọng, đồng thời kích thích năng lực sản xuất quốc phòng trong nước thông qua các đơn đặt hàng từ nước ngoài.

Trong tài liệu công bố kèm theo sắc lệnh, Nhà Trắng nhấn mạnh rằng việc bán vũ khí trong tương lai sẽ phục vụ mục tiêu tăng cường năng lực sản xuất của Mỹ và ưu tiên bảo vệ lợi ích quốc gia. Điều này diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo NATO năm ngoái đã ủng hộ việc nâng mục tiêu chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP.

Cơ chế giám sát mới và lộ trình thực hiện

Theo giới quan sát, sự thay đổi này nhằm giải quyết tình trạng tồn đọng sản xuất và chậm trễ giao hàng vốn xuất phát từ sự chênh lệch giữa đơn đặt hàng và năng lực thực tế của công nghiệp quốc phòng Mỹ. Chính quyền hy vọng cách tiếp cận mới sẽ cân bằng được lợi ích an ninh quốc gia và sự phục hồi của nền công nghiệp trong nước.

Về mặt quy trình, sắc lệnh yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio trong vòng 90 ngày phải xây dựng một bộ tiêu chuẩn rõ ràng. Các tiêu chuẩn này nhằm xác định những loại vũ khí và năng lực quân sự nào cần được đưa vào diện “Giám sát sử dụng cuối cùng tăng cường”, giúp hợp lý hóa quá trình xét duyệt vốn thường kéo dài.

Bên cạnh đó, trong vòng 120 ngày, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với Bộ Thương mại để soạn thảo “Danh mục các nền tảng bán hàng ưu tiên”. Danh sách này sẽ bao gồm các hệ thống vũ khí mà chính phủ Mỹ chủ động khuyến khích đồng minh mua sắm, thay đổi hoàn toàn từ mô hình “đánh giá thụ động” sang “thúc đẩy chủ động”.

Một “Lực lượng đặc nhiệm thúc đẩy bán hàng quân sự Mỹ” cũng sẽ được thành lập để chịu trách nhiệm thực thi các kế hoạch này, đồng thời giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà và tăng tính minh bạch trong quá trình chuyển giao,. Hiện tại, sắc lệnh chưa nêu tên cụ thể bất kỳ quốc gia nào sẽ nằm trong danh sách ưu tiên mới.

Theo: Aboluowang