Lực lượng Mỹ, bao gồm cả FBI và Bộ Quốc phòng, đã thực thi lệnh tịch thu tàu chở dầu Skipper ngoài khơi Venezuela vào ngày 10/12. Tổng thống Donald Trump ca ngợi đây là con tàu “rất lớn” và lớn nhất từng bị thu giữ, trong bối cảnh cuộc chiến chống vận chuyển dầu bị trừng phạt.
- Tống tiền tình cảm – Nạn nhân ở Hà Tĩnh suýt mất 4 tỷ đồng vì bạn trai ảo
- Sự cố lễ khai mạc SEA Games 33 khiến CĐV Đông Nam Á thất vọng
- Hàng tỷ USD rời bỏ bất động sản Trung Quốc, dòng tiền “cá mập” đang chảy về đâu?
Mỹ tịch thu tàu chở dầu Venezuela: Chiến dịch đổ bộ bất ngờ
Thông tin về việc tịch thu tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela được chính Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận vào ngày 10/12. Ông mô tả đây là một vụ bắt giữ quan trọng, khẳng định đây là “một tàu rất lớn, thực ra là tàu lớn nhất từng bị thu giữ.” Sự kiện này ngay lập tức làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Venezuela.
Tổng chưởng lý Pam Bondi đã củng cố thông tin này bằng cách chia sẻ một đoạn video kịch tính trên mạng xã hội X. Video ghi lại cảnh binh sĩ Mỹ từ trực thăng đổ bộ xuống tàu, một chiến dịch được tiến hành bởi FBI với sự hỗ trợ đáng kể từ Bộ Quốc phòng. Bà Bondi xác nhận hành động này là nhằm thực thi lệnh tịch thu đối với con tàu đang vận chuyển dầu thô bị trừng phạt từ cả Venezuela và Iran.
Bà Bondi tuyên bố rằng tàu này đã nằm dưới sự giám sát và trừng phạt của Mỹ trong nhiều năm vì vai trò của nó trong một mạng lưới vận chuyển dầu bất hợp pháp. Mạng lưới này được cho là đã hỗ trợ các tổ chức khủng bố nước ngoài. Bà cũng cho biết việc thu giữ con tàu đã được tiến hành an toàn ngoài khơi Venezuela và cuộc điều tra vẫn tiếp diễn cùng Bộ An ninh Nội địa để ngăn chặn các hoạt động vận chuyển dầu bị trừng phạt.
Dầu thô bị thu giữ: Mỹ dự kiến giữ lại số hàng hóa
Về lý do của việc tịch thu, ông Trump chỉ nói ngắn gọn rằng con tàu bị giữ “vì lý do rất đáng”. Điều này nhấn mạnh tính nghiêm trọng của hành động mà Mỹ đang thực hiện, mặc dù thiếu thông tin chi tiết công khai. Khi được các phóng viên đặt câu hỏi về việc xử lý số dầu thô trên tàu, Tổng thống đã trả lời một cách thẳng thắn: “Chắc chúng tôi giữ lại”.
Một quan chức cấp cao của Mỹ đã cung cấp thêm chi tiết về hoạt động này, xác nhận rằng vụ tịch thu đã diễn ra hoàn toàn trong vùng biển quốc tế. Quan chức này đảm bảo rằng toàn bộ chiến dịch đã diễn ra suôn sẻ và an toàn, không có bất kỳ sự cố hay thương vong nào được ghi nhận, kể cả đối với các thành viên của thủy thủ đoàn.
Con tàu bị thu giữ được xác định là Skipper, chở dầu thô có nguồn gốc từ Venezuela. Điều tra đã cho thấy Skipper từng có liên hệ với nguồn dầu của Iran trong quá khứ. Chính mối liên hệ này đã là căn cứ để một thẩm phán liên bang Mỹ trước đó ban hành lệnh tịch thu tàu.
Theo: Khai Mở