Nam sinh 18 tuổi tại Hà Nội bị kẻ giả danh công an thao túng, lấy 30 cây vàng gia đình bán lấy 4 tỷ đồng rồi chuyển hết cho lừa đảo. Vụ việc chỉ xảy ra 4 ngày trước, xuất phát từ một cuộc gọi bất ngờ khiến cả nhà rơi vào cảnh mất trắng tài sản lớn
- Khám xét Mailisa: Hồ sơ Doanh nghiệp bà Trùm gây sốc
- Tiêm kích Su-30 Nga rơi khi huấn luyện ở Karelia
- Tổng thống Ukraine nói về kịch bản rút quân khỏi Pokrovsk
Kẻ lừa đảo tự xưng là cán bộ công an gọi đến, thông báo nam sinh dính líu đến đường dây rửa tiền quốc tế với số tiền khổng lồ. Giọng nói nghiêm nghị, kèm theo thông tin cá nhân chính xác lấy từ dữ liệu rò rỉ, khiến nạn nhân tin tưởng ngay lập tức. Qua hàng loạt cuộc gọi kéo dài nhiều giờ, chúng liên tục đe dọa sẽ bắt giữ, phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu không hợp tác. Chúng yêu cầu chuyển toàn bộ tài sản trong nhà đến “cơ quan điều tra” để phục vụ xác minh và chứng minh sự vô tội trước pháp luật.
Trong trạng thái hoảng loạn cực độ, nam sinh đã hành động theo chỉ đạo mà không hề nghi ngờ hay hỏi ý kiến người thân. Cậu mở két sắt của bố mẹ, lấy gần 30 cây vàng tích lũy nhiều năm, mang đến tiệm vàng quen thuộc bán ngay trong ngày. Toàn bộ số tiền khoảng 4 tỷ đồng thu được nhanh chóng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng do nhóm lừa đảo cung cấp. Quá trình diễn ra chóng vánh, chỉ trong vài giờ, khiến gia đình không kịp phát hiện cho đến khi đã quá muộn.
Nam sinh bán 30 cây vàng do chiêu giả công an vẫn đánh lừa học sinh
Chiêu giả danh công an yêu cầu “xác minh tài sản” hay “phong tỏa tài khoản nghi ngờ” dù đã tồn tại nhiều năm nhưng vẫn liên tục có nạn nhân, đặc biệt trong giới học sinh, sinh viên. Trước trường hợp nam sinh 18 tuổi này, đã có hai em khác ở Hà Nội và Cao Bằng rơi vào tình cảnh tương tự. Cả hai đều phá két sắt gia đình, lấy vàng mang đi bán rồi chuyển tiền cho nhóm lừa đảo mà không hề hay biết về bản chất lừa đảo.
Nhóm tội phạm tinh vi nhắm đến tâm lý dễ hoảng loạn, thiếu kinh nghiệm sống của giới trẻ. Chúng thường chọn thời điểm nạn nhân ở một mình, liên tục gọi điện tạo áp lực tâm lý mạnh mẽ, khiến người nghe mất khả năng phán đoán đúng sai. Nạn nhân bị ép tắt máy, cắt đứt mọi liên lạc với người thân, chỉ tuân theo hướng dẫn từ “cơ quan chức năng”. Chính sự sợ hãi bị bắt giữ, bị liên lụy pháp luật đã đẩy nhiều em vào hành động mù quáng, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và ảnh hưởng lâu dài đến tinh thần.
Lừa đảo công an online lan rộng với “bắt cóc online” và con số nạn nhân
Chiêu “bắt cóc online” là biến thể nguy hiểm, sử dụng công nghệ deepfake, video giả mạo kết hợp gọi điện liên tục để thao túng tâm lý. Tội phạm ép nạn nhân tự cô lập, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, sau đó tống tiền gia đình với lý do “giải cứu”. Từ tháng 7/2025, khi mùa nhập học đại học bắt đầu, hàng loạt sinh viên tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Cần Thơ, Đồng Nai đã trở thành mục tiêu chính.
Theo thống kê từ Bộ Công an, từ giữa năm 2024 đến tháng 8/2025, đã có 50 nạn nhân trong độ tuổi 18 đến 22 được giải cứu thành công. Tất cả đều là học sinh, sinh viên mới ra trường hoặc đang học năm nhất, trong đó nữ giới chiếm đến 90%. Các vụ việc cho thấy mức độ tinh vi và nguy hiểm ngày càng gia tăng, đòi hỏi sự cảnh giác cao độ từ gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng để ngăn chặn kịp thời.
Theo: Khai Mở