Một nam sinh lớp 10, tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, tử vong ngày 5.11; sau 5 ngày bị nhóm bạn cùng trường đánh. Nhà trường và công an đang làm rõ.
- Cha mẹ ép con học tập quá sức sẽ bị phạt 10 triệu đồng
- Vụ vận chuyển khí cười Quảng Ninh: 637 bình N2O lớn nhất 2025
- Dân Hà Nội bị yêu cầu tháo dỡ nhà khi xin chuyển mục đích sử dụng đất
Nhà trường nói gì về vụ việc?
Theo đại diện nhà trường, sự việc xảy ra trong giờ ra chơi sáng 31.10. Một nhóm học sinh lớp 11 đến phòng học E302, nơi T. đang ngồi, và có hành vi đánh em. Ngay sau đó, giáo viên đã kịp thời phát hiện và đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Hiệu trưởng Hoằng Bá Huyền cho biết: “Nhà trường rất đau lòng trước sự việc. Chúng tôi đã báo cáo cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp chặt chẽ; với Công an tỉnh để điều tra, xử lý đúng pháp luật”.
Nhà trường, cũng đang rà soát lại công tác quản lý học sinh, đặc biệt trong thời gian ra chơi; học nội trú, sinh hoạt trong khuôn viên để tránh tình trạng học sinh tụ tập; mâu thuẫn dẫn đến bạo lực.

Lời cảnh tỉnh và yêu cầu tăng biện pháp phòng ngừa
Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về bạo lực học đường. Chỉ trong chưa đầy một tháng, Thanh Hóa ghi nhận 2 học sinh tử vong; liên quan đến xô xát, khiến phụ huynh lo lắng và yêu cầu tăng cường giám sát; giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh.
Chuyên gia giáo dục cho rằng, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với gia đình; tổ chức hoạt động tư vấn tâm lý, mô hình “trường học an toàn – không bạo lực”. Đồng thời, xây dựng kênh tiếp nhận và xử lý thông tin mâu thuẫn, giữa học sinh ngay từ sớm.
Các chuyên gia tâm lý, nhấn mạnh: “Học sinh ở tuổi vị thành niên; dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh; và mạng xã hội. Cần dạy trẻ biết quản lý cảm xúc, tôn trọng sự khác biệt; và tìm đến thầy cô khi xảy ra mâu thuẫn”.
Cơ quan chức năng, tiếp tục điều tra để làm rõ động cơ, hậu quả và trách nhiệm; nhằm bảo đảm tính răn đe và ngăn chặn, các trường hợp tương tự xảy ra.
Theo: Khai Mở