Các quốc gia NATO đồng loạt kêu gọi hành động cứng rắn trước các động thái bị cho là khiêu khích từ Nga, gây căng thẳng khu vực.
- Đức Phúc giành Quán quân Intervision 2025 với ca khúc về Thánh Gióng
- Zelensky sắp gặp Trump tại Liên Hợp Quốc, thúc đẩy trừng phạt Nga
- Hồ chứa nước Thới Lới và 2.100 giếng: Đảo Lý Sơn vẫn thiếu nước
Tóm tắt nội dung
NATO cảnh báo Nga với phản ứng quân sự tiềm tàng
Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur khẳng định NATO sẵn sàng dùng vũ lực. Trong bài phỏng vấn với ERR ngày 20/9, ông nhấn mạnh liên minh đã phản ứng hiệu quả. Ông cho rằng Nga đang cố làm phân tâm sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine. “Họ muốn chúng ta không tập trung vào Ukraine”, ông Pevkur nói.
Các hành động của Nga được xem là chiến thuật khiêu khích có chủ đích. NATO thể hiện sự đoàn kết và khả năng phản ứng nhanh. Liên minh sẵn sàng đối đầu nếu bị đe dọa. Các thành viên đang phối hợp chặt chẽ để củng cố thông điệp cứng rắn.
NATO cảnh báo Nga về vi phạm không phận
Estonia cáo buộc máy bay Nga xâm nhập không phận nước này ngày 19/9. Vụ việc kéo dài 12 phút và là lần vi phạm thứ tư trong năm. Thủ tướng Estonia Kristen Michal kêu gọi tham vấn theo Điều 4 Hiệp ước NATO. Điều này nhằm thảo luận các mối đe dọa an ninh với đồng minh.
Người phát ngôn NATO Allison Hart cho biết liên minh chặn máy bay Nga ngay lập tức. Bà nhấn mạnh khả năng ứng phó nhanh của NATO. Nga phủ nhận cáo buộc, yêu cầu bằng chứng cụ thể. Ba Lan và Romania cũng báo cáo UAV Nga xâm phạm không phận.
Lãnh đạo Séc nhấn mạnh đoàn kết và phản ứng mạnh
Tổng thống Séc Petr Pavel kêu gọi NATO duy trì sự đoàn kết chặt chẽ. Trong phỏng vấn với Czech Television ngày 20/9, ông nhấn mạnh cần hành động quyết liệt. “Chúng ta phải đáp trả tương ứng, kể cả bằng quân sự”, ông nói. Ông Pavel lo ngại các hành động của Nga ở Ukraine và các nước NATO.
Nếu không đoàn kết, các thành viên có thể đối mặt nguy cơ tương tự. Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania đề xuất bắn hạ máy bay Nga gần biên giới. NATO đang củng cố sự phối hợp để gửi thông điệp mạnh mẽ tới Nga.
Theo: Khai mở