NATO triển khai cơ chế viện trợ vũ khí mới nhằm tăng tốc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Sáng kiến này cho phép các nước thành viên góp tiền để mua khí tài từ Mỹ, giúp Kiev tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
- Trưởng bản cứu gần 100 người dân Điện Biên thoát lũ dữ trong đêm
- Mỹ tung “đòn vũ khí” nhằm ép Nga trở lại bàn đàm phán Ukraine
- Nhật Bản chấn động vì nắng nóng kỷ lục: 36 người tử vong, hơn 34.000 ca cấp cứu
Tóm tắt nội dung
Mỹ và NATO đồng loạt hành động
Ngày 4/8, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal công bố việc Mỹ và NATO chính thức triển khai cơ chế hỗ trợ quân sự mới mang tên “Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine” (PURL). Mục tiêu chính là đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí số lượng lớn từ Mỹ cho Ukraine, đáp ứng nhu cầu chiến đấu cấp bách và hỗ trợ tiến trình hòa bình lâu dài.
Danh sách viện trợ do Ukraine đề xuất
Theo ông Shmyhal, danh sách bao gồm các loại khí tài và đạn dược cần thiết sẽ do Ukraine đề xuất và phải được phê duyệt bởi Tư lệnh Đồng minh Tối cao châu Âu (SACEUR) – người giữ vai trò số hai trong NATO. Đây là bước then chốt để đảm bảo sự minh bạch, hợp lý trong hỗ trợ và phân bổ nguồn lực.
Một điểm mới nổi bật trong cơ chế này là việc cho phép các thành viên và đối tác NATO tự nguyện đóng góp tài chính, thay vì trực tiếp cung cấp vũ khí. Với số tiền thu được, NATO sẽ mua khí tài Mỹ, vốn có thể được cung cấp với số lượng lớn và tốc độ nhanh hơn so với chỉ riêng các nước châu Âu.
Hà Lan tiên phong viện trợ 578 triệu USD
Hà Lan là quốc gia đầu tiên cam kết hỗ trợ với gói viện trợ trị giá 500 triệu euro (578 triệu USD), bao gồm tên lửa và linh kiện cho hệ thống phòng không Patriot. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans đã xác nhận và nhấn mạnh đây là hành động thể hiện cam kết mạnh mẽ của châu Âu với Ukraine.
NATO điều phối qua NSATU
Cơ chế mới sẽ được NATO điều phối thông qua chương trình Hỗ trợ An ninh và Huấn luyện cho Ukraine (NSATU). Mỗi gói viện trợ trung bình trị giá 500 triệu USD, tập trung vào các loại vũ khí thiết yếu mà Ukraine đánh giá là cần gấp cho chiến trường.
Sáng kiến bắt nguồn từ thỏa thuận Mỹ – NATO
Theo thông tin từ NATO, sáng kiến PURL là kết quả của thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng vào ngày 14/7. Ông Trump tuyên bố các đồng minh châu Âu sẽ trả tiền để Mỹ viện trợ vũ khí cho Ukraine, như một phần trong chiến lược chia sẻ gánh nặng an ninh.
Trong bối cảnh này, Mỹ cũng tăng sức ép ngoại giao. Tổng thống Trump cảnh báo sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới với Nga và các quốc gia nhập khẩu năng lượng từ Nga, nếu Moskva không có hành động rõ ràng nhằm chấm dứt chiến sự trước ngày 8/8.
Kỳ vọng các nước khác sẽ tham gia
Đại sứ Mỹ tại NATO, ông Matthew Whitaker, cho biết nhiều nước thành viên khác đang chuẩn bị thông báo tham gia cơ chế PURL. “Chúng tôi đang làm mọi thứ để triển khai nhanh nhất có thể”, ông khẳng định.
Theo: VNexpress