Nestlé Milo bị kiểm tra vì dùng tên Viện Dinh dưỡng trên bao bì và quảng cáo. Kết luận: Có dấu hiệu gây hiểu lầm. Hồ sơ đã chuyển sang công an.
- Quảng Ninh: Tên cướp bịt mặt táo tợn dùng dao khống chế ngân hàng, lấy 400 triệu đồng rồi tẩu thoát
- Lũ quét trong đêm tàn phá bản Long Thắng, Nghệ An: Nhà cửa hư hỏng, đường sá bị chia cắt
- Hộ kinh doanh dưới 1 tỉ đồng đóng thuế thế nào từ 1.6?
Tóm tắt nội dung
Nghi vấn từ một dòng chữ trên hộp sữa
Cụm từ “được chứng minh giúp trẻ…” in trên bao bì sữa lúa mạch Nestlé Milo – một sản phẩm quen thuộc với trẻ em – đang trở thành tâm điểm của cuộc kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tại tỉnh Đồng Nai. Theo kết luận mới nhất từ Sở Y tế Đồng Nai, nội dung quảng cáo của sản phẩm này có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật hiện hành.
Hồ sơ đã được chuyển công an xử lý
Ngày 29/5, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai xác nhận: Hồ sơ vụ việc liên quan đến quảng cáo sản phẩm sữa lúa mạch Nestlé Milo đã được chuyển sang cơ quan công an để điều tra làm rõ.
Trước đó, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, nội dung truyền thông của Nestlé Milo đã trích dẫn không đầy đủ hoặc không chính xác kết luận của một đề tài nghiên cứu do Viện Dinh dưỡng Quốc gia thực hiện, dễ gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng – đặc biệt là các bậc phụ huynh.
Viện Dinh dưỡng lên tiếng: “Không ghi nhận hiệu quả về trí lực và dinh dưỡng”
Theo lãnh đạo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, từ tháng 6/2022 đến 3/2023, đơn vị này từng phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam thực hiện một đề tài nghiên cứu về tác động của việc kết hợp giáo án thể chất với sữa Milo cho học sinh tiểu học tại Ninh Bình.
Đề tài được thực hiện trên 576 học sinh, theo hình thức thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng. Kết quả cho thấy:
- Không ghi nhận hiệu quả cải thiện dinh dưỡng cho học sinh sau 3 tháng.
- Không có cải thiện đáng kể về trí lực.
- Tuy nhiên, học sinh có cải thiện về các yếu tố thể lực như sức bền, sức nhanh, độ dẻo dai khi kết hợp hoạt động thể chất và sử dụng sản phẩm.
Viện cũng khẳng định: Việc sử dụng tên Viện Dinh dưỡng trên bao bì sản phẩm cần phải được xem xét kỹ lưỡng để tránh hiểu nhầm là đơn vị này “bảo chứng” cho hiệu quả sản phẩm.
Nestlé: “Chúng tôi không sai luật”
Trong thông cáo báo chí phát đi ngày 15/5, đại diện Nestlé Việt Nam cho biết: sản phẩm Milo là thực phẩm bổ sung, không thuộc diện phải đăng ký nội dung quảng cáo và không nằm trong danh mục bị cấm quảng cáo theo quy định hiện hành.
Công ty cho rằng, việc dẫn lại kết quả nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng là đã tuân thủ quy định pháp lý, đồng thời cho biết đã rà soát kỹ các nội dung truyền thông trước khi triển khai.
Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng lại đánh giá khác. Sự khác biệt giữa kết quả nghiên cứu thực tế và nội dung quảng cáo công bố chính là điểm mấu chốt khiến vụ việc được đưa vào diện điều tra.
Cảnh báo về lạm dụng nghiên cứu khoa học trong quảng cáo
Sự việc này không phải là cá biệt. Gần đây, nhiều thương hiệu tại Việt Nam bị “gọi tên” vì hành vi gắn mác nghiên cứu khoa học, chứng nhận quốc tế hoặc tên tổ chức y tế vào sản phẩm nhằm tăng uy tín với người tiêu dùng – nhưng nội dung đó hoặc sai sự thật, hoặc gây hiểu nhầm nghiêm trọng.
Trước tình hình này, Bộ Y tế đã thành lập 15 tổ kiểm tra đột xuất trên cả nước để thanh tra các sản phẩm như dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sữa, thiết bị y tế… trong vòng 1 tháng, bắt đầu từ ngày 22/5.
Sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng cho thấy: việc kiểm soát chặt chẽ các nội dung quảng cáo liên quan đến sức khỏe và trẻ em là yêu cầu cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh nạn “thổi phồng công dụng” vẫn diễn ra phổ biến trên mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử.
Theo: vnexpress