Vòng đàm phán hòa bình trực tiếp thứ hai giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 2-6 tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), theo thông báo của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.
- Nghệ An: Xác định danh tính kẻ đánh tới tấp nữ chủ quán cắt tóc, miệng quát “mi xúc phạm bồ tau”
- Công ty của tỉ phú Elon Musk kiện 8 người Việt vì “tương tác ảo” trên X
- Cây cối xay – Bài thuốc từ vườn nhà mẹ ngày xưa
Tóm tắt nội dung
Nga chính thức công bố thời gian và địa điểm đàm phán
Ngày 28-5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết vòng đàm phán hòa bình thứ hai giữa Moscow và Kiev sẽ được tổ chức vào ngày 2-6 tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Lavrov xác nhận đoàn đàm phán của Nga vẫn do ông Vladimir Medinsky – trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin – dẫn đầu.
Nga chuẩn bị bản ghi nhớ cho tiến trình hòa bình
Theo ông Lavrov, phía Nga đã hoàn tất một bản ghi nhớ quan trọng, trong đó nêu rõ các điều kiện cần thiết để đạt được một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột kéo dài hơn hai năm qua.
“Phái đoàn của chúng tôi đã sẵn sàng trình bày bản ghi nhớ này với phía Ukraine và giải thích chi tiết trong vòng đàm phán trực tiếp sắp tới tại Istanbul,” ông nhấn mạnh.
Kỳ vọng vào vai trò trung gian và thành công của đối thoại
Ngoại trưởng Nga bày tỏ hy vọng cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các bên quan tâm đến tiến trình hòa bình, sẽ ủng hộ vòng đàm phán lần này. Ông gửi lời cảm ơn đến Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Saudi Arabia vì đã đóng vai trò trung gian thúc đẩy các cuộc tiếp xúc giữa hai nước.
Ông Lavrov cũng đề cập đến kết quả tích cực từ các cuộc tiếp xúc trước đó, bao gồm một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn – mỗi bên trả tự do cho khoảng 1.000 người.
Phản ứng trước phát ngôn mới từ ông Donald Trump
Cũng trong ngày 28-5, ông Lavrov nhận định rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đang bị một số bên “định hướng sai lệch” về tình hình Ukraine. Theo ông, những nhóm này đang cố gắng thúc đẩy chính quyền Mỹ ủng hộ Kiev và gia tăng đối đầu với Moscow.
“Chúng tôi tin rằng ông Trump và những người ra quyết định tại Mỹ không được tiếp cận đầy đủ thông tin thực tế. Một số bên đang có chủ đích sàng lọc thông tin trước khi đến tay ông ấy,” ông Lavrov phát biểu.
Điện Kremlin phản hồi chỉ trích từ phía ông Trump
Cùng ngày, ông Yury Ushakov – trợ lý của Tổng thống Nga – cho rằng ông Trump “chưa nắm rõ” nguyên nhân đằng sau các hành động quân sự của Nga, đặc biệt là các cuộc phản công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine.
Ông Ushakov khẳng định rằng các vụ tấn công của Kiev nhằm vào dân thường Nga là nguyên nhân khiến Moscow thực hiện các biện pháp đáp trả.
Trước đó, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Nga, gọi Tổng thống Putin là người “mất kiểm soát” và cáo buộc Moscow “tấn công Ukraine một cách vô cớ”. Ông cảnh báo rằng Tổng thống Nga đang “đùa với lửa”.
Theo: Pháp Luật TP.HCM