Đại sứ Nga tại Đức cảnh báo việc EU sử dụng tài sản bị đóng băng của Moscow cho Ukraine là hành động chưa từng có tiền lệ và có thể gây hệ lụy nghiêm trọng.

Moscow phản đối mạnh mẽ đề xuất dùng tài sản Nga cấp vốn cho Ukraine

Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev ngày 5/12 khẳng định mọi giao dịch liên quan đến tài sản quốc gia Nga mà không có sự phối hợp của Moscow đều bị xem là “trộm cắp”. Ông cảnh báo hành động này có thể phá hủy uy tín kinh doanh của EU và dẫn tới hàng loạt tranh chấp pháp lý.
Nhà ngoại giao Nga cho rằng đề xuất chiếm đoạt tài sản của Nga để hỗ trợ Ukraine sẽ gây “hỗn loạn pháp lý” và ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống tài chính toàn cầu, trong đó EU là bên chịu tác động đầu tiên.

Ông Nechayev bác bỏ các cáo buộc Nga có ý định tấn công NATO và nhấn mạnh Moscow sẵn sàng thảo luận về các sáng kiến hòa bình, miễn là lợi ích an ninh của Nga được tính đến.

EU nỗ lực huy động 90 tỷ euro cho Ukraine giữa bế tắc pháp lý

Cảnh báo của Nga được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu đề xuất biện pháp chưa từng có: dùng tài sản Nga bị đóng băng hoặc vay mượn quốc tế để huy động 90 tỷ euro cho Ukraine. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho rằng khoản tiền này sẽ giúp Ukraine duy trì khả năng phòng thủ và củng cố vị thế đàm phán.
Tuy nhiên, kế hoạch này đang gặp nhiều trở ngại pháp lý và sự phản đối từ một số nước EU như Bỉ, Hungary và Slovakia. Điện Kremlin khẳng định sẽ không từ bỏ quyền đối với số tài sản bị phong tỏa và cảnh báo phương Tây có thể đối mặt “hệ quả pháp lý nghiêm trọng” nếu tịch thu chúng.

EU hiện vẫn bế tắc trong việc tìm cơ sở pháp lý để sử dụng khối tài sản của Nga bị đóng băng tại châu Âu cho mục đích hỗ trợ Ukraine.

Theo: Dân Trí