Ông Medvedev lên án tối hậu thư 10 ngày của ông Trump với Nga, cho rằng đây là bước nguy hiểm đẩy Mỹ tiến gần hơn đến một cuộc chiến toàn diện

Nga phản ứng gay gắt trước tối hậu thư từ Mỹ

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev vừa đưa ra tuyên bố cứng rắn, cảnh báo rằng tối hậu thư mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm buộc Nga chấm dứt xung đột với Ukraine là một “bước tiến gần hơn đến chiến tranh”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 28/7, ông Medvedev viết:

“Ông Trump đang chơi trò tối hậu thư với Nga: 50 ngày hay 10 ngày… Ông ấy nên nhớ hai điều: Thứ nhất, Nga không phải là Israel hay Iran. Thứ hai, mỗi tối hậu thư mới là một mối đe dọa, là bước tiến tới chiến tranh – không chỉ với Ukraine, mà là với chính nước Mỹ”.

Ông Trump rút ngắn thời hạn, đe dọa trừng phạt

Tuyên bố của ông Medvedev được đưa ra sau khi ông Trump, trong cuộc gặp báo chí tại Scotland hôm 28/7, cho biết sẽ không tiếp tục chờ đợi thêm 50 ngày như trước đó từng cảnh báo.

“Tôi sẽ đặt ra thời hạn mới, khoảng 10 hoặc 12 ngày kể từ hôm nay. Không có lý do gì để chờ đợi. Tôi muốn rộng lượng, nhưng chúng ta không thấy bất kỳ tiến triển nào”, ông nói.

Trước đó ngày 14/7, ông Trump từng tuyên bố sẽ áp “thuế quan nghiêm ngặt” nếu Nga không đạt thỏa thuận hòa bình trong vòng 50 ngày. Tuy nhiên, theo ông, các cuộc đàm phán hiện tại đã rơi vào bế tắc và Washington không còn nhiều kiên nhẫn.

Lo ngại leo thang căng thẳng Nga – Mỹ

Những phát ngôn mới từ cả hai phía làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng, trong bối cảnh tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có tín hiệu khả quan.

Các chuyên gia nhận định rằng việc Mỹ đưa ra tối hậu thư ngắn hạn với Nga có thể làm gia tăng căng thẳng địa chính trị, khiến mọi nỗ lực ngoại giao trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Theo: VOV.VN