Nga bất ngờ đưa ra tín hiệu muốn “chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt”, trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài đã gây tổn thất nặng nề cho cả hai phía. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định sẵn sàng nối lại đàm phán nếu Ukraine và phương Tây thể hiện thiện chí, song lập trường của Điện Kremlin vẫn đặt ra những điều kiện pháp lý khắt khe.
- Iran lần đầu phóng tên lửa Sejil tầm trung vào Israel trong chiến dịch “True Promise 3”
- Iran bác yêu cầu của ông Trump :’đầu hàng vô điều kiện’
- Trump cạn kiên nhẫn với Iran: “Đã gửi tối hậu thư cuối cùng”
Tóm tắt nội dung
Nga muốn chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt
Trong phát biểu ngày 18-6, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga mong muốn “chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt”, đặc biệt là thông qua giải pháp hòa bình. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh dư luận quốc tế đang gia tăng áp lực nhằm khôi phục đàm phán giữa các bên, trong khi chiến trường Ukraine vẫn căng thẳng kéo dài sang năm thứ ba.
Ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục đối thoại nếu phía Ukraine và các đồng minh phương Tây thực sự có thiện chí. Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố không quan tâm đến việc ai là người đại diện phía Ukraine tại bàn đàm phán, miễn là bất kỳ thỏa thuận nào đạt được cũng phải có chữ ký của “các cơ quan có thẩm quyền hợp pháp”.
Tính chính danh của Tổng thống Zelensky tiếp tục bị phủ nhận
Mặc dù đưa ra thiện chí đàm phán, Điện Kremlin vẫn giữ lập trường cứng rắn khi không công nhận tính chính danh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Lập luận của Nga là nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc từ năm 2024 và không có bầu cử mới được tổ chức.
Trước đó, vào tháng 2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từng nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin “sẵn sàng đàm phán với ông Zelensky”, nhưng tính hợp pháp của nhà lãnh đạo Ukraine cần được “xem xét lại dưới góc độ pháp lý”.
Putin trao đổi với Trump, Mỹ phản ứng lạnh nhạt
Một điểm đáng chú ý khác là cuộc điện đàm giữa ông Vladimir Putin và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14-6. Theo tiết lộ từ phía Nga, hai bên đã thảo luận về khả năng tổ chức một vòng đàm phán hòa bình mới giữa Moscow và Kiev, dự kiến sau ngày 22-6 – thời điểm hoàn tất hoạt động trao đổi tù nhân và thi thể binh sĩ giữa hai nước.
Tuy nhiên, phản ứng của ông Trump hôm 18-6 lại có phần dè dặt. Trước câu hỏi về vai trò trung gian của ông Putin trong xung đột Israel – Iran, ông Trump tuyên bố: “Tổng thống Nga nên chấm dứt xung đột ở Ukraine trước đã”, ngầm phản đối việc mở rộng ảnh hưởng ngoại giao của Moscow khi chưa giải quyết xong chiến sự tại Đông Âu.
Mặc dù vậy, ông Trump cũng để ngỏ khả năng có “cuộc đàm phán sắp diễn ra” liên quan đến tình hình Iran, song không cung cấp thêm chi tiết. Trong khi đó, ông Dmitry Peskov lại cho rằng hai nhà lãnh đạo “thậm chí chưa từng nói chuyện”, và phát ngôn của ông Trump chỉ là “ẩn dụ”.
Chiến lược ngoại giao mới hay nỗ lực kiểm soát dư luận?
Việc Nga bất ngờ đưa ra tuyên bố muốn “chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt” có thể phản ánh sự điều chỉnh chiến lược ngoại giao trước áp lực kinh tế và quân sự ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, những điều kiện mà Moscow đưa ra – đặc biệt liên quan đến tính pháp lý của chính quyền Kiev – khiến khả năng đàm phán thực chất vẫn còn xa vời.
Trong bối cảnh phương Tây tiếp tục tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine, còn Mỹ đang bước vào giai đoạn tranh cử tổng thống gay gắt, phát biểu của ông Putin có thể vừa nhằm gây chia rẽ nội bộ NATO, vừa mở đường cho các chiến thuật mặc cả ở hậu trường.
Liệu thiện chí đàm phán có thực chất hay chỉ là chiêu bài chiến thuật của Nga? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào những diễn biến sau ngày 22-6, khi vòng trao đổi tù binh hoàn tất và cánh cửa đối thoại được mở – hoặc đóng – thêm một lần nữa.
Theo: nld