Chiến sự miền Đông Ukraine leo thang khi Nga ra tối hậu thư; yêu cầu lực lượng Ukraine ở Pokrovsk đầu hàng trước ngày 27/10, nếu không sẽ bị “hủy diệt hoàn toàn”. Diễn biến này báo hiệu Kiev có thể mất thêm một thành trì chiến lược tại Donetsk.

Nga siết chặt vòng vây, Pokrovsk có nguy cơ thất thủ

Theo kênh Military Summary; quân đội Nga (RFAF) đã kiểm soát khoảng 70% Pokrovsk và tiếp tục tấn công mạnh vào khu vực trung tâm. Hai cánh quân của Moscow chỉ còn cách nhau chưa đầy 5 km; sẵn sàng khép chặt vòng vây, cô lập hoàn toàn lực lượng Ukraine.

Nguồn tin từ chiến trường cho biết, nhiều đơn vị của Kiev đang rút lui trong hỗn loạn; trong khi một số lực lượng đặc nhiệm “Azov” từ chối tham chiến. Ở phía nam tuyến đường sắt; quân Nga đang tiến hành “dọn dẹp” các cứ điểm còn lại, đồng thời cắt đứt các tuyến tiếp vận từ Grishino.

Các chuyên gia nhận định, nếu Pokrovsk thất thủ; Ukraine sẽ mất thêm một trung tâm chiến lược kiểm soát hành lang Donetsk – Dnipro; qua đó khiến toàn bộ chiến tuyến phía đông lung lay nghiêm trọng.

Kiev tổn thất nặng, nỗ lực phản công bất thành

Bộ Tổng tham mưu Ukraine thừa nhận trong ngày 24/10, nước này mất thêm 910 binh sĩ. Dù đã tổ chức nhiều đợt phản công tại Kupyansk; Liman và Pokrovsk, song lực lượng phòng vệ vẫn không thể ngăn đà tiến của quân Nga. Moscow đã phóng 2 tên lửa; tiến hành gần 40 cuộc không kích và thả hơn 80 quả bom dẫn đường trong cùng ngày.

Ở hướng Liman; các đơn vị thuộc Tập đoàn quân Cận vệ 20 và 25 của Nga đã áp sát thành phố; đồng thời tìm cách cắt đứt tuyến hậu cần giữa Liman và Seversk. Giới phân tích cho rằng mục tiêu của Moscow là bao vây Liman từ ba hướng; buộc Kiev phải rút lui hoặc đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt.

Bản đồ chiến sự Nga – Ukraine tại Liman ngày 24/10. Moscow tiến công theo các mũi tên đỏ, áp sát thành phố (Ảnh: Dân Trí)

Tình hình toàn tuyến: Ukraine bị động, Nga mở rộng kiểm soát

Trên toàn mặt trận Donetsk, Nga đã chiếm thêm bốn khu định cư mới, bao gồm Dronovka và Promin. Quân đội Ukraine dù nỗ lực giữ vững các tuyến phòng thủ tại Huliaipole và Kharkov nhưng đang dần mất kiểm soát.

Các kênh phân tích quân sự cho rằng chiến thuật tấn công “đa mũi” của Nga; kết hợp UAV cảm tử và hỏa lực pháo binh, đang khiến lực lượng Kiev kiệt quệ. Trong khi đó, nguồn tiếp tế vũ khí từ phương Tây chậm trễ; khiến khả năng phòng thủ của Ukraine ngày càng yếu.

Nếu tình hình không thay đổi; Pokrovsk có thể trở thành thành phố lớn tiếp theo bị mất vào tay Nga sau Mariupol; mở đường cho Moscow tiến sâu hơn về miền Trung Ukraine; một bước ngoặt đáng lo ngại trong cục diện chiến sự hiện nay.

Theo: Dân Trí