Nga chuẩn bị thử tên lửa hạt nhân Burevestnik tại Novaya Zemlya, được cho là có tầm bắn không giới hạn và khả năng vượt mọi hệ thống phòng thủ.
- Nguyện vọng xét tuyển tăng gấp đôi, điểm chuẩn có đổi?
- Lãnh đạo Ân Độ – Nga thảo luận xung đột Ukraine và quan hệ song phương
- Hành trình giảm cân: Màn lột xác kỳ diệu thay đổi cả cuộc đời
Tóm tắt nội dung
Đóng cửa không phận để phục vụ thử nghiệm
Nga đã ban hành lệnh đóng cửa vùng không phận dài khoảng 500 km dọc bờ biển phía tây quần đảo Novaya Zemlya, kéo dài từ ngày 7 đến 12/8. Theo thông tin ban đầu, động thái này nhằm phục vụ cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình Burevestnik – loại vũ khí sử dụng năng lượng hạt nhân mà Nga tuyên bố có tầm bắn không giới hạn.
Cơ quan hàng không Nga (NOTAM) cho biết khu vực bị hạn chế bay có diện tích khoảng 40.000 km². Đây là khu vực gần bãi thử Pankovo, nơi Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) tiến hành các thử nghiệm hạt nhân từ cuối thập niên 1950.
Tín hiệu chuẩn bị từ hoạt động hàng hải
Theo trang Barents Observer, dữ liệu vệ tinh và theo dõi tàu thuyền cho thấy ít nhất bốn tàu đã neo tại vịnh bên ngoài bãi thử Pankovo hồi đầu tuần và di chuyển vào vị trí quan sát từ phía tây eo biển Matochkin đến vịnh Murman. Hoạt động này được cho là liên quan trực tiếp đến kế hoạch thử nghiệm Burevestnik.
Vũ khí chiến lược trong kho quân sự Nga
Tên lửa Burevestnik, NATO định danh là SSC-X-9 Skyfall, nằm trong nhóm vũ khí chiến lược mà Nga đang phát triển nhằm đối phó các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến. Về lý thuyết, động cơ hạt nhân giúp tên lửa này có tầm bắn không giới hạn và khả năng bay vòng qua mọi điểm phòng thủ.
Loại tên lửa này đã được thử nghiệm lần đầu tại Novaya Zemlya vào năm 2017. Trong ba năm qua, cơ sở thử nghiệm tại đây đã được mở rộng và tần suất hoạt động tăng đáng kể.
Rosatom – đơn vị đứng sau dự án
Rosatom, Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga, chịu trách nhiệm phát triển, vận hành lò phản ứng hạt nhân, đồng thời tham gia sản xuất và thử nghiệm nhiều loại vũ khí chiến lược, trong đó có Burevestnik.
Theo: Báo mới