Site icon MUC News

Nga tuyên bố kế hoạch đáp trả nếu Ukraine nhận được vũ khí tầm xa

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (ảnh: Sputnik).

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định năng lực của Kiev càng lớn thì quân đội nước này càng bị đẩy lùi xa hơn.

Ông Lavrov tuyên bố lực lượng Ukraine sẽ bị đẩy lùi xa hơn khỏi lãnh thổ Nga để đáp trả quyết định của phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev.

“Giờ đây, mục tiêu của chúng tôi là đẩy lùi pháo binh của Ukraine ra xa, nơi chúng sẽ không tạo ra mối đe dọa đối với lãnh thổ của chúng tôi. Các loại vũ khí cung cấp cho chế độ Kiev càng có tầm bắn xa thì quân đội của họ càng cần phải đẩy ra xa hơn”, hãng tin RT dẫn lời ông nói hôm 2/2.

Gói viện trợ quân sự tiếp theo của Lầu Năm Góc dành cho Ukraine được cho là sẽ bao gồm Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB), đạn cho pháo phản lực và đạn có tầm bắn 150km.

Biện pháp mà Ngoại trưởng Lavrov mô tả sẽ áp dụng cho các vùng lãnh thổ mà Nga đã sáp nhập, bao gồm Crimea, Kherson, Zaporozhye, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk.

Kiev từ lâu đã vận động các đồng minh cung cấp vũ khí uy lực lớn hơn, ví dụ tên lửa đạn đạo MGM-140 ATACMS, có thể tấn công các mục tiêu cách xa tới 300 km.