Nga và Ukraine tổ chức vòng đàm phán hòa bình lần ba tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhất trí trao đổi tù binh và đề xuất hội nghị thượng đỉnh giữa hai tổng thống.

Nga – Ukraine nối lại đàm phán hòa bình lần ba tại Istanbul

Ngày 23-7, phái đoàn Nga và Ukraine đã tiến hành vòng đàm phán hòa bình thứ ba tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Cuộc gặp diễn ra trong chưa đầy một giờ, tập trung vào thỏa thuận ngừng bắn, trao đổi tù binh và đề xuất hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Vladimir Putin.

Ukraine đề xuất gặp mặt thượng đỉnh trước cuối tháng 8

Ông Rustem Umerov – Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán – cho biết Kiev đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo trước cuối tháng 8. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi ưu tiên con người, thỏa thuận ngừng bắn và cuộc gặp giữa các lãnh đạo”.

Ukraine cũng xác nhận hai bên đã đạt được đồng thuận về việc trao đổi nhân đạo liên quan đến hơn 1.200 người, đồng thời tiếp tục thúc đẩy việc hồi hương trẻ em Ukraine bị đưa ra khỏi khu vực xung đột.

Nga đề xuất trao trả 3.000 thi thể, mở đợt trao đổi tù binh mới

Về phía Nga, ông Vladimir Medinsky – trợ lý Tổng thống Putin và trưởng phái đoàn – cho biết Moscow đã đề nghị trao trả thêm 3.000 thi thể binh sĩ Ukraine thông qua Hội Chữ thập đỏ, sau khi phía Ukraine xác nhận tiếp nhận.

Ngoài ra, Nga còn đề xuất tiến hành một đợt trao đổi tù nhân với quy mô ít nhất 1.200 người mỗi bên. Đồng thời, Moscow cũng đưa ra ý tưởng thiết lập các lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 24-48 giờ nhằm tạo điều kiện sơ tán binh sĩ bị thương và thu hồi thi thể từ chiến trường.

Thành lập nhóm làm việc và thảo luận về trẻ em bị sơ tán

Nga đã mời Ukraine thành lập ba nhóm công tác trực tuyến để tiếp tục đối thoại về các vấn đề chính trị, nhân đạo và quân sự. Ukraine đã đồng ý xem xét đề xuất này.

Ông Medinsky cũng xác nhận Moscow đã rà soát danh sách 339 trẻ em mà Kiev gửi, trong đó một số đã được trao trả, số còn lại chưa từng có mặt trên lãnh thổ Nga. Phía Nga khẳng định tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm người thân để đưa các em trở về.

Khác biệt vẫn còn, nhưng đối thoại sẽ tiếp tục

Hai bên đã trao đổi quan điểm thông qua các bản ghi nhớ riêng, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều bất đồng lớn. Dù vậy, trưởng phái đoàn Nga nhấn mạnh, đối thoại sẽ tiếp diễn và bày tỏ hy vọng vòng đàm phán thứ tư sẽ sớm được tổ chức.

Khi được hỏi về khả năng tổ chức cuộc gặp giữa hai tổng thống, ông Medinsky cho biết còn quá sớm để đưa ra kết luận. Theo ông, một hội nghị thượng đỉnh như vậy chỉ diễn ra khi hai bên đã đạt được một thỏa thuận hòa bình cụ thể, và mục đích chỉ là ký kết cuối cùng.

Theo: plo