Nữ sinh tại Hà Nội suýt mất hơn 2 tỷ đồng khi bị dụ dỗ mang 114 chỉ vàng của nhà đi bán để nộp tiền làm thủ tục hỗ trợ du học qua mạng trực tuyến

Lừa đảo du học và vụ bán vàng bất thành tại Hà Nội

Sự việc bắt đầu vào tối ngày 11/03, khi ông Nguyễn Văn Quang, cán bộ phụ trách khu vực thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, đang thực hiện tuần tra trên phố Trung Kính. Tại đây, một chủ cửa hàng vàng đã thông báo về trường hợp một nữ sinh đến giao dịch bán vàng với nhiều biểu hiện tâm lý bất thường. Ngay sau khi nhận tin báo, ông Quang đã có mặt tại hiện trường để xác minh và nhận định cô gái đang trong trạng thái bị các đối tượng lạ mặt thao túng tâm lý qua điện thoại.

Qua trao đổi, nữ sinh này cho biết bản thân bị các đối tượng trên mạng xã hội dụ dỗ tham gia chương trình hỗ trợ làm thủ tục đi du học. Theo yêu cầu của những người này, em phải mang toàn bộ số vàng tích trữ của gia đình đi bán để lấy tiền chuyển vào tài khoản do chúng chỉ định. Tổng số tài sản mà nữ sinh mang đi bán lên tới 114 chỉ vàng, ước tính giá trị vào thời điểm đó là hơn 2 tỷ đồng. Giao dịch này sau đó đã được yêu cầu dừng lại và nữ sinh được đưa về trụ sở để ổn định tinh thần, tránh thiệt hại về tài sản.

Cảnh báo thủ đoạn thao túng tâm lý nhắm vào giới trẻ

Theo ghi nhận từ cơ quan chức năng, đây là lần thứ ba các vụ việc tương tự được ngăn chặn kịp thời trên địa bàn. Trước đó, vào các ngày 28/10/2025 và 13/01, ông Nguyễn Văn Quang cũng đã trực tiếp can thiệp vào hai trường hợp học sinh và sinh viên khác suýt trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao. Trong những vụ việc này, các đối tượng thường sử dụng thủ đoạn giả danh cơ quan công quyền để gây áp lực, yêu cầu nạn nhân phải bán vàng hoặc chuyển tiền gấp dưới danh nghĩa điều tra hoặc làm thủ tục.

Để phòng tránh những rủi ro tương tự, phía cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ, cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các lời mời chào hấp dẫn hoặc yêu cầu tài chính trên không gian mạng. Các gia đình và nhà trường cũng được đề nghị tăng cường công tác truyền thông, giúp học sinh và sinh viên nhận diện rõ các phương thức lừa đảo tinh vi hiện nay. Khi nhận thấy các dấu hiệu nghi ngờ hoặc bị đe dọa yêu cầu chuyển tiền, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Theo: VietNamNet