Ngày 30/1 (28 Tết), sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ hơn 68.600 lượt hành khách; giảm mạnh so với năm trước.

Tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ngày 30/1, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 700 chuyến với hơn 68.600 lượt hành khách. Số chuyến bay và lượng hành khách giảm mạnh so với ngày 28-29/1. Khung giờ cao điểm nhất tại ga đi quốc nội là 6-7h với 23 chuyến bay.

Báo Pháp luật TP. HCM dẫn thông tin từ Cục Hàng không cho biết, số hành khách tới các ga hàng không dịp cận Tết Nguyên đán năm nay thấp hơn cùng kỳ 2021 và kém xa 2020. Vào những ngày cận Tết Nguyên đán 2020, trung bình mỗi ngày có tới 110 nghìn khách qua Tân Sơn Nhất; năm 2021 là 90 nghìn người.

Tình trạng vắng khách cũng diễn ra tại sân bay Nội Bài. Cảng hàng không Nội Bài cho hay, nếu tính cả số chuyến bay quốc tế, trong ngày 28 và 29/1, có khoảng 400 chuyến bay/ngày với 40.000 khách/ngày thông qua. Trung bình các tuần trước đó, sân bay Nội Bài khai thác khoảng 270 chuyến bay và 26.000 khách/ngày.