Ngày đầu tiên Việt Nam ghi nhận hơn 10.000 ca Covid-19 trong 24h; Bệnh viện quận Bình Tân xin lỗi việc thu 36 triệu tiền phí bệnh nhân Covid-19… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 19/8/2021.

10.654 ca mắc Covid-19 trong ngày 19/8

Bản tin dịch Covid-19 tối ngày 19/8 của Bộ Y tế cho biết có thêm 10.654 ca, TP HCM vẫn nhiều nhất với 4.425 ca; Bình Dương thứ 2 với 3.255 ca.

Như vậy, trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.995 ca. TP. HCM tăng 694 ca, Bình Dương tăng 742 ca.

Đây là ngày đầu tiên Việt Nam ghi nhận hơn 10.000 ca mắc mới. Hơn 6.400 người dương tính với Covid-19 được phát hiện tại cộng đồng.

Ngày 19/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 380 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến 19/8 là 7.150 ca.

Trong ngày có 5.000 bệnh nhân khỏi.

‘Đã có mất mát với y bác sĩ tuyến đầu’

Đó là tiêu đề bài viết của báo VnExpress, cụ thể hơn 2.300 nhân viên y tế bị lây nhiễm trong khi làm việc, ba người tử vong gồm hai tại TP. HCM, một Bình Dương, trong cuộc chiến chống Covid-19 thời gian qua.

Thông tin được PGS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, chia sẻ tại tọa đàm trực tuyến Bảo vệ blouse trắng nơi tuyến đầu, sáng 19/8. Số nhiễm trên được thống kê từ đầu đại dịch năm 2020 tới ngày 9/8 và “chắc chắn còn tăng”, theo bà Bình.

Theo ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh, thành viên Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế chống dịch tại TP. HCM, 900 nhân viên y tế đã bị lây nhiễm trong quá trình làm việc trong đợt dịch này, theo báo cáo của Sở Y tế thành phố. “Song mất đi ba nhân viên y tế là điều đau xót nhất”, ông Khoa nói…

Mời quý độc giả đọc toàn bài viết trên báo VnExpress.

Bệnh viện quận Bình Tân xin lỗi việc thu phí bệnh nhân Covid-19

Tại họp báo chiều 19/8, đại diện Bệnh viện Bình Tân gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm về việc sai sót thu phí bệnh nhân Covid-19. Bệnh viện xin rút kinh nghiệm, cũng như rà soát, khắc phục, hứa chủ động trả lại chi phí cho người nhà bệnh nhân khi được ngân sách nhà nước chi trả.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online phản ánh vụ việc chị N.T.N. (ngụ quận 12, TP. HCM) cho biết ngày 3/8, mẹ ruột của chị là bà T.T.T. (57 tuổi) mắc Covid-19 đến Bệnh viện Đa khoa Bình Tân điều trị. Khi nhập viện, phía bệnh viện yêu cầu nộp tạm ứng tiền viện phí nhiều lần với tổng số tiền hơn 8 triệu đồng. Đến ngày 16/8, bệnh viện thông báo bà T. tử vong.

Ngoài việc thông báo bà T. đã mất, phía bệnh viện yêu cầu gia đình nộp thêm 28 triệu đồng tiền viện phí để nhận giấy báo tử và thi thể an táng. Gia đình tự liên hệ với các cơ sở mai táng để lo hỏa táng cho người thân.

đại diện
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ.

Giám đốc Bệnh viện quận Bình Tân cho rằng số tiền mà người nhà bệnh nhân mắc Covid-19 phải chi trả là chi phí bệnh viện “tạm thu”, đơn vị sẽ liên lạc chi trả lại tiền viện phí khi được ngân sách nhà nước chi trả (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

3 lý do khiến đường phố TP. HCM đông đúc

Theo ông Đức, thành phố có gần 10 triệu dân, thống kê của công an thành phố có thêm 3 triệu người tạm trú. Thời gian qua, thành phố đã ban hành nhiều quyết định để hạn chế người dân ra đường nếu không cần thiết. Từ ngày 16/8, thành phố cho phép thêm một số nhóm công việc được ra ngoài để cung ứng hàng thiết yếu, bảo trì hạ tầng, kỹ thuật… tổng cộng khoảng 1,2 triệu người.

Nguyên nhân thứ hai, ngày càng có nhiều đường nhánh bị chặn để thuận tiện cho việc kiểm soát. Xe chỉ có thể chạy trên các trục đường chính khiến tuyến này đông hơn.

Lý do thứ ba, mỗi ngày thành phố có hơn 200.000 người đi tiêm vaccine, ngày cao điểm khoảng 300.000 người. Đây là công tác rất quan trọng trong phòng chống dịch. Thành phố đặt mục tiêu từ đây cuối tháng 8 tiêm 2/3 trong tổng số hơn 7 triệu người trên 18 tuổi (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Giá lợn hơi giảm xuống đáy, thấp nhất 2 năm qua

Tin từ Bộ Công Thương, từ đầu tháng 8/2021 đến nay, giá lợn hơi trong nước tiếp tục xu hướng giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tiêu thụ giảm, trong khi nguồn cung phục hồi.

Giá lợn sống trên toàn quốc hiện dao động trong khoảng 51.000-55.000 đồng/kg, giảm 2.000-3.000 đồng/kg so với cuối tháng 7/2021, là mức thấp nhất kể từ giữa năm 2019 (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

12 người chết khi tìm đường rời Afghanistan

Tổng cộng 12 người thiệt mạng vì nhiều lý do tại sân bay Kabul và khu vực xung quanh khi tìm cách rời Afghanistan, quan chức Taliban cho hay.

Một quan chức Taliban giấu tên hôm nay cho biết những người này chết khi bị giẫm đạp hoặc trúng đạn bên trong và xung quanh sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul, Afghanistan, khi họ tìm cách chen vào sân bay với hy vọng có thể lên một phi cơ rời đất nước.

“Chúng tôi không muốn làm tổn hại bất kỳ ai ở sân bay”, quan chức này cho hay, đồng thời kêu gọi những người vẫn xếp hàng bên ngoài sân bay trở về nhà nếu không có giấy tờ di tản hợp pháp (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Mời quý độc giả xem thêm video: Tin Covid-19 19/8: Việt Nam vượt mốc 300.000 ca Covid-19; Bình Dương quá tải, thiếu hơn 6.000 y bác sĩ