Đàn tê giác này được khu sinh thái mua từ châu Phi, mỗi con nặng hơn 1 tấn, giá khoảng 5 tỷ đồng/con.

Theo VTC NEWS, ngày 20/9, Phó chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết, 6 con tê giác đang được nuôi ở Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm đã bị chết bất thường vào ngày 16/9.

Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm có 9 con tê giác, được mua từ Châu Phi về nuôi để phục vụ du lịch từ nhiều năm nay, với giá khoảng 5 tỷ đồng mỗi con. Sau khi 6 con chết bất thường, 3 con còn lại đang được theo dõi.

Những ngày trước đó, 6 con vật được xác định khỏe mạnh bình thường, sống chung cùng một chuồng rộng cả nghìn mét vuông.

Ảnh chụp màn hình VnExpress.

Tin từ VnExpress, để xác định nguyên nhân chết, Công an Nghệ An đã lấy hơn 10 bệnh bệnh phẩm để phục vụ điều tra, hiện chưa có kết quả.

Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (tại xóm Đồng Nông, xã Diễn Lâm, Diễn Châu) có tổng diện tích 300ha. Đây là dự án của Tập đoàn khách sạn Mường Thanh, khởi công từ năm 2014.

Tại đây có vườn thú hoang dã với 70 loài động vật, hơn 2.000 cá thể thú, trong đó có nhiều cá thể quý hiếm từ châu Phi, Nam Mỹ… như hổ trắng, tê giác, linh dương, hươu cao cổ,…

Từ Khóa: