Nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie vừa đệ trình dự luật; yêu cầu Mỹ rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO); cho rằng liên minh quân sự này tiêu tốn “hàng nghìn tỷ USD”; của người đóng thuế và không còn phù hợp với môi trường chiến lược hiện nay.

Nghị sĩ Mỹ đề xuất rút khỏi NATO vì lo gánh nặng tài chính

Ngày 9/12, nghị sĩ Thomas Massie (bang Kentucky) đệ trình dự luật kêu gọi Washington; chính thức chấm dứt tư cách thành viên NATO. Ông cho rằng liên minh được lập ra để đối phó Liên Xô – một đối thủ; đã không còn tồn tại – và nguồn lực của Mỹ nên được sử dụng cho các ưu tiên trong nước.

Ông Massie nhấn mạnh: Mỹ không nên tiếp tục đóng vai trò “chiếc ô an ninh của thế giới”; nhất là khi “nhiều quốc gia giàu có vẫn không tự chi trả cho quốc phòng của chính họ”. Theo ông, sự tham gia của Washington đã khiến người dân Mỹ phải gánh khoản chi; “hàng nghìn tỷ USD” và tiềm ẩn nguy cơ sa lầy vào các xung đột nước ngoài.

Nếu được Quốc hội thông qua, dự luật sẽ buộc chính phủ Mỹ thông báo cho NATO; về ý định rút lui và ngừng đóng góp vào ngân sách chung của khối.

Nhiều tiếng nói chỉ trích NATO gia tăng trong nội bộ Mỹ

Trước đó, Thượng nghị sĩ Mike Lee (bang Utah) cũng nộp dự luật tương tự; lập luận rằng NATO không còn phản ánh nhu cầu chiến lược của Mỹ trong bối cảnh mới.

Tỷ phú Elon Musk – Giám đốc điều hành SpaceX và Tesla; – công khai ủng hộ việc rút Mỹ khỏi cả NATO lẫn Liên Hợp Quốc. Ông gọi NATO là “lỗi thời” và kêu gọi đánh giá lại; vai trò của liên minh trong giai đoạn hậu Chiến tranh Lạnh.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần đặt câu hỏi về giá trị của NATO; đồng thời gây áp lực buộc các đồng minh tăng mạnh ngân sách quốc phòng. Ông yêu cầu nâng mức chi tiêu lên 5% GDP, cao hơn gấp đôi mục tiêu 2% trước đây. Trước áp lực này, các thành viên NATO trong năm nay đã đồng ý hướng tới mức chi 5% GDP.

Phát biểu của ông Trump từng gây tranh cãi; khi ông nói Mỹ có thể không bảo vệ những quốc gia; “thiếu trách nhiệm” trong trường hợp bị tấn công. Ông cho rằng Mỹ đã chi trả quá nhiều trong khi nhiều đồng minh không làm điều tương xứng.

Căng thẳng NATO – Nga tiếp tục leo thang

Trong bối cảnh các thành viên NATO ở châu Âu coi Nga là “mối đe dọa trực tiếp”; truyền thông phương Tây dự đoán Moscow có thể tấn công khối trong vài năm tới. Tuy nhiên, Nga bác bỏ các cáo buộc; gọi đây là những lập luận “vô lý” và tố NATO theo đuổi; “quân sự hóa tràn lan” sát biên giới Nga.

Theo: Dân Trí