Hàn Quốc có thể xem xét ngừng viện trợ phát triển; cho Campuchia nếu Phnom Penh không hợp tác giải quyết các vấn đề an ninh; liên quan đến công dân Hàn Quốc.

Gọi dừng viện trợ nếu Campuchia “không hợp tác”

Trong cuộc họp báo ngày 19/10, nghị sĩ Jeon Hyun Heui; người ba nhiệm kỳ thuộc Đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc; tuyên bố: “Nếu Campuchia tiếp tục từ chối hợp tác; với Hàn Quốc bất chấp nỗ lực ngoại giao của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung; chính phủ nên chủ động xem xét việc ngừng viện trợ nước ngoài cho Campuchia”.

Phát biểu được đưa ra chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc tổ chức hồi hương; hàng loạt công dân từ Campuchia; giữa lúc tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến người Hàn ngày càng gia tăng.

Theo báo cáo trình Quốc hội, ngân sách viện trợ phát triển chính thức; (ODA) cho Campuchia đã tăng hơn gấp đôi; — từ 178,9 tỷ won năm 2022 lên 435,3 tỷ won (305,5 triệu USD) trong năm nay; mức tăng mạnh nhất trong số 27 quốc gia nhận viện trợ của Hàn Quốc.

“Đổi lại cho sự gia tăng ODA là thực tế khủng khiếp về tình trạng bắt cóc; bạo lực và giết người nhắm vào người Hàn Quốc tại Campuchia”, bà Jeon nói thêm.

Bà Jeon không phải là người duy nhất lên tiếng. Nghị sĩ Lee Eun Ju; cùng đảng, thậm chí cho rằng Seoul có thể phải cân nhắc hành động quân sự; nếu tình hình an toàn công dân không được cải thiện.

“Hàn Quốc không thể loại trừ các hành động quân sự nếu cần thiết”; bà Jeon nhấn mạnh, song cho biết đây không phải là lời kêu gọi chiến tranh; mà là khẳng định nghĩa vụ bảo vệ công dân theo Hiến pháp.

Chính phủ Hàn Quốc và viện nghiên cứu phản ứng thận trọng

Trái với quan điểm cứng rắn của bà Jeon; nghị sĩ Kim Byung Kee; lãnh đạo phe Dân chủ cầm quyền, đã bác bỏ khả năng can thiệp quân sự; cho rằng đây không phải lựa chọn hợp lý. Cựu tướng lục quân Kim Byung Joo; người vừa thăm Campuchia, cũng khẳng định Seoul không nên cân nhắc hành động quân sự.

Theo Korea Herald; lập trường của bà Jeon không trùng khớp với quan điểm chính thức của Chính phủ Hàn Quốc; Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Wi Sung Lac cho biết hôm 15/10 rằng; “không nên liên hệ trực tiếp giữa gia tăng tội phạm và viện trợ ODA”; dù thừa nhận một số dự án đang bị điều tra vì nghi án tham nhũng.

Cùng ngày 19/10, Viện Chính sách Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (STEPI); thông báo tạm dừng vô thời hạn một dự án hợp tác quốc tế; với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Campuchia.

Dự án này nằm trong khuôn khổ sáng kiến tăng cường; khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu ở lưu vực sông Mekong, bao gồm Campuchia; Thái Lan, Việt Nam và Lào.

STEPI cho biết lễ bàn giao chương trình thí điểm; sử dụng năng lượng tái tạo để cung cấp nước cho Campuchia; dự kiến diễn ra cuối năm nay, đã bị hoãn vô thời hạn do lo ngại an ninh. Tuy nhiên, các dự án tương tự tại các quốc gia khác trong khu vực vẫn diễn ra bình thường.

Theo: Tuổi Trẻ