Ngồi tù oan gần 50 năm, Hakamada (89 tuổi), tử tù chờ lâu nhất thế giới, đã được minh oan và nhận khoản bồi thường 1,4 triệu USD.

Tử tù chờ thi hành án lâu nhất thế giới được minh oan sau 46 năm

Sau 46 năm chờ thi hành án oan, ông Iwao Hakamada (89 tuổi), tử tù chờ lâu nhất thế giới, đã được minh oan và nhận khoản bồi thường 1,4 triệu USD. Án oan của ông Hakamada trở thành vụ oan sai nghiêm trọng nhất trong lịch sử tư pháp Nhật Bản, gây xôn xao dư luận toàn cầu.

Ngồi tù oan
Ông Iwao Hakamada -89 tuổi (Ảnh: tuổitrẻ)

Gần nửa thế kỷ chờ thi hành án oan

Vào tháng 8/1966, ông Hakamada bị bắt giữ vì bị cáo buộc giết hại một gia đình 4 người tại Nhật Bản. Mặc dù luôn khẳng định vô tội, ba tuần sau ông đã thừa nhận tội sau những cuộc thẩm vấn “đầy bạo lực”, theo lời kể của ông.

Năm 1968, ông Hakamada chính thức bị tuyên án tử hình, dù vẫn khẳng định rằng mình vô tội. Năm 1980, Tòa án tối cao Nhật Bản bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên bản án tử hình.

Trong hai lần yêu cầu tái xét xử vào năm 1981 và 2008, nhóm luật sư bào chữa đã trình bày những chứng cứ quan trọng chứng minh tính bất thường trong vụ án. Cuối cùng, Tòa án tối cao Nhật Bản đã yêu cầu tòa dưới quyền mở lại phiên xét xử.

Tháng 9/2024, Tòa án quận Shizuoka chính thức tuyên bố ông Hakamada trắng án, kết thúc gần 50 năm ngồi tù oan.

Khoản bồi thường lớn nhất trong lịch sử tư pháp Nhật Bản

Hôm 24/3/2025, Tòa án quận Shizuoka tuyên bố ông Hakamada sẽ nhận được 217 triệu yên (tương đương 1,4 triệu USD), tức 12.500 yên (khoảng 85 USD) cho mỗi ngày ngồi tù oan.

Nhóm luật sư của ông cho rằng dù đây là khoản bồi thường lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản, nhưng hoàn toàn không thể bù đắp được những nỗi đau mà ông Hakamada đã chịu đựng.

Ngồi tù oan
Công tố viên trưởng của Văn phòng Công tố viên quận Shizuoka Hideo Yamada cúi đầu xin lỗi ông Iwao Hakamada sau gần 50 năm chịu án tù oan (Ảnh:tuoitre)

Hệ thống tư pháp Nhật Bản bị đặt dấu hỏi

Trường hợp oan sai của ông Hakamada đã gây xôn xao dư luận và dấy lên những tranh cãi về hệ thống tư pháp Nhật Bản, đặc biệt là chính sách án tử hình và cách thức thẩm vấn. Nhiều tổ chức nhân quyền đã kêu gọi chính phủ Nhật Bản cải cách quy trình điều tra và xét xử để tránh lặp lại những án oan tương tự.

Công tố viên trưởng của Văn phòng Công tố viên quận Shizuoka, ông Hideo Yamada, đã cúi đầu xin lỗi ông Hakamada vì những sai lầm trong quá trình tố tụng, nhưng điều đó không thể xóa bỏ những mất mát mà ông đã gánh chịu suốt gần 50 năm qua.