Chiều 7/1, cơ quan chức năng ở huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đang điều tra làm rõ vụ ăn nhậu khiến 2 người tử vong, 3 người còn lại được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu được báo Thanh Niên đăng tải, khoảng 6h cùng ngày, người dân địa phương nghe tiếng kêu cứu từ căn chòi lá ở cánh đồng thuộc ấp 4, xã Thạnh Lợi nên chạy đến. Đến nơi, người dân thấy 3 người đàn ông ôm bụng oằn oại và 2 người tử vong.

Ngay sau đó, 3 người được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê gồm: L.V.Đ (45 tuổi), Đ.V.N (52 tuổi, cùng ở huyện Cầu Kè), D.V.T (37 tuổi, ở huyện Tiểu Cần).

Hai nạn nhân tử vong là ông L.V.M (71 tuổi, ở huyện Trảng Bàng, Tây Ninh), T.P.V (65 tuổi, TP. Tân An, Long An).

Công an tỉnh Long An đã thu giữ số nước còn lại trong chai ở căn chòi để giám định, điều tra làm rõ vụ việc.

Một số người dân địa phương cho biết được báo Dân Việt đăng tải, căn chòi được cất trên phần diện tích đất ruộng của ông V.. Khi làm ruộng, ông V. đã thuê một số người tham gia, sau đó ăn ngủ tại đây. Đêm 6/1, nhóm người trên tổ chức nhậu dẫn đến ngộ độc gây ra cái chết 2 nạn nhân.