Một người đàn ông trung niên mua hàng ở siêu thị phường Tân Phong, quận 7, TP. HCM đã la mắng, chửi bới nhân viên siêu thị. Hành động của ông này được quay trong 1 clip dài khoảng 2 phút.

Vụ việc xảy ra khoảng 16h chiều nay 29/8, theo báo Tuổi Trẻ. Trong clip, người đàn ông này chửi bới nhân viên siêu thị vì họ chỉ bán theo dạng giao hàng, không bán hàng trực tiếp.

Khi người đàn ông tên Dũng (nhân viên an ninh siêu thị) can ngăn cũng gặp phản ứng dữ dội từ người đàn ông này. Vị khách trung niên lớn tiếng “tui sẽ cho công an xuống gặp ông, tui mua cho Ban chỉ đạo quận 7 nha”; “thằng nào làm gì tui” và dọa sẽ gọi công an quận 7 xuống liền. Dù được cả người phụ nữ đi cùng can ngăn nhưng người này vẫn lên giọng, tự nhận mình là “Ban quản lý quận 7”.

Người đàn ông tự xưng là “Ban chỉ đạo quận 7” lớn tiếng ở siêu thị (ảnh chụp từ clip).

Theo báo Vietnamnet, công an quận 7 đã xác minh clip và những thông tin người đàn ông trong clip nói. Bước đầu công an đã tìm ra người này và mời đến trụ sở làm việc.

Vẫn theo Vietnamnet, người đàn ông này không nằm trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận 7

Từ Khóa: