Giá gas giảm mạnh từ ngày mai; Người đăng video 3 cảnh sát đánh 2 thiếu niên không vi phạm pháp luật… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 30/9/2022.

Giá gas giảm mạnh từ ngày mai

Ngày 30/9, nhiều doanh nghiệp kinh doanh gas thông báo điều chỉnh giảm giá mặt hàng này từ ngày mai (1/10). Đánh dấu lần giảm thứ 6 liên tiếp từ đầu năm đến nay.

Theo đó, mỗi bình gas loại 12 kg đến tay người tiêu dùng tiếp tục giảm trung bình 18.000 đồng, loại 45 kg giảm 67.500 đồng/bình, tùy thương hiệu (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Giá rau xanh tăng mạnh sau mưa bão

Tại nhiều chợ truyền thống ở TP. Vinh như chợ Vinh (phường Hồng Sơn), chợ Quán Lau (phường Trường Thi), chợ Phong Toàn (phường Hà Huy Tập), chợ Cửa Bắc (phường Hưng Bình), Chợ Cầu thực phẩm (phường Hưng Phúc)… giá các loại rau xanh như rau cải, mồng tơi, rau muống, rau dền… giá tăng gấp rưỡi, thậm chí có loại tăng gấp đôi.

Theo giải thích của tiểu thương, mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 4 khiến nhiều ruộng rau bị ngập úng gây thối rau, thiếu nguồn cung dẫn đến tăng giá.

“Rau muống hôm qua bán 5.000 đồng/mớ nhưng hôm nay lên 8.000 đồng/mớ, rau cải tăng từ 5.000 lên 10.000 đồng/kg. Hôm nay xuống chợ đầu mối không có nhiều rau, rau muống thì khan. Do mưa ngập hết rau, hầu hết cái gì cũng tăng vài giá” – chị Phan Thị Bình (trú tại phường Hưng Bình, TP. Vinh) tiểu thương chợ Cửa Bắc cho biết (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).

Tước danh hiệu CAND với 3 cảnh sát đánh 2 thiếu niên

Tại buổi họp báo chiều 30/9, Giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng công bố kết quả họp kỷ luật 5 cảnh sát trong tổ tuần tra của Đội CSGT – Trật tự công an thị xã Vĩnh Châu, liên quan đến vụ đánh 2 thiếu niên vi phạm giao thông hôm 25/9.

Theo đó, quyết định tước danh hiệu CAND đối với 3 cán bộ là đại úy Châu Minh Trung, trung úy Nguyễn Quang Thái và thượng úy Đoàn Tấn Phong.

Đại úy Hứa Trường An (tổ trưởng) bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó đội trưởng xuống làm cán bộ, còn đại úy Trần Minh Đời bị kỷ luật cảnh cáo (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Người đăng video 3 cảnh sát đánh 2 thiếu niên không vi phạm pháp luật

Nói về việc người phát tán đoạn video quay lại cảnh 3 cảnh sát hành hung 2 thiếu thiếu niên thì có vi phạm pháp luật hay không?

Ông Lê Hoàng Bắc, Phó giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cho biết, qua căn cứ vào Điều 32 của Bộ Luật dân sự 2015, hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì lợi ích cộng cộng, thì theo nội dung này người dân đang phát tán một hành vi trái pháp luật để bảo vệ lợi ích công cộng hoặc tố giác tội phạm thì không cần xin phép.

Qua vụ việc này, công an có hành vi không đúng mực, không đúng quy định của ngành. Do đó, việc phát tán đoạn video trên là không vi phạm pháp luật (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Xe khách bị ném đá vỡ kính

Khoảng 22h đêm 29/9, tài xế Phạm Quốc Cường, điều khiển xe khách (chuyên chạy tuyến Đăk Nông-Quảng Trị), lưu thông trên đường HCM theo hướng Nam ra Bắc. Khi đến đoạn qua xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei thì bất ngờ bị 2 người đứng bên đường ném đá vỡ kính xe chắn gió bên trái (sau tài xế). Sau khi ném đá, cả ha bỏ chạy vào rừng keo.

Tài xế Cường cho biết, vị trí ném đá trúng giường nằm sau lưng tài xế. Rất may đá văng không trúng ai. Nếu đá ném trúng vào tài xế, thì khả năng sẽ bị giật mình, mất tay lái và xảy ra tai nạn rất cao (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Có thể bạn quan tâm: