Một phụ nữ 28 tuổi ở Hà Nội phải đến bệnh viện cấp cứu sau khi bị tắc kè nuôi tại nhà cắn vào ngón tay, gây chảy máu nhiều và nguy cơ nhiễm khuẩn nếu không được xử trí sớm
Tóm tắt nội dung
Vết cắn từ vật nuôi nhỏ gây tai nạn bất ngờ
Ngày 11-12, Khoa Cấp cứu A9 Bệnh viện 19-8 cho biết đã tiếp nhận và xử trí một nữ bệnh nhân gặp tai nạn trong lúc chơi đùa với vật nuôi tại nhà. Bệnh nhân Nguyễn T.H.T, 28 tuổi, trú tại Từ Liêm Hà Nội, bị tắc kè cắn vào ngón III bàn tay trái. Ngay sau khi bị cắn, bệnh nhân xuất hiện chảy máu nhiều, đau nhức tăng dần.
Mặc dù đã tự băng ép để cầm máu nhưng máu vẫn tiếp tục thấm qua lớp băng. Nhận thấy tình trạng không giảm, gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện để điều trị. Vụ việc tưởng chừng đơn giản nhưng cho thấy nguy cơ tai nạn từ các loài bò sát nhỏ vẫn có thể xảy ra ngay trong sinh hoạt hàng ngày.
Bác sĩ khâu cầm máu, xử lý vết thương, hạn chế biến chứng
Khi vào viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Khám thực thể ghi nhận hai vết thương dài khoảng 1 cm ở ngón III tay trái, bờ rách nham nhở và còn chảy máu. Theo bác sĩ trực cấp cứu, vết cắn của tắc kè có rìa sắc, dễ gây rách da và khiến máu chảy kéo dài, đặc biệt nếu người bệnh không xử trí đúng cách. Ê-kíp cấp cứu đã tiến hành gây tê tại chỗ, sát trùng toàn bộ khu vực tổn thương bằng Betadine và oxy già.
Sau khi kiểm tra kỹ, bác sĩ xác định vết thương không ảnh hưởng đến xương, gân gấp và gân duỗi, những cấu trúc quan trọng của bàn tay. Cuối cùng, bác sĩ thực hiện khâu thưa để cầm máu và giúp vết thương liền tốt hơn. Bệnh nhân được kê đơn thuốc kháng sinh, giảm đau và hướng dẫn tự theo dõi tại nhà. Hiện sức khỏe ổn định, không xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng.
Cảnh báo từ các chuyên gia y tế về xử trí vết cắn của bò sát
Theo các bác sĩ Bệnh viện 19-8, nhiều người thường chủ quan khi bị tắc kè, thằn lằn hoặc các loài bò sát nhỏ cắn, vì nghĩ rằng chúng vô hại. Tuy nhiên, miệng và răng của các loài này có thể chứa nhiều vi khuẩn gây nhiễm trùng da, mô mềm. Trong trường hợp vết thương sâu hoặc không được sát trùng đúng cách, nguy cơ viêm tấy, sưng nề hoặc tổn thương gân, khớp có thể xảy ra.
Ngoài ra, việc tự ý cầm máu sai cách như garo quá chặt hoặc không thay băng rửa sạch thường xuyên cũng làm tăng nguy cơ biến chứng. Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên trêu chọc vật nuôi, đặc biệt là bò sát; khi bị cắn cần rửa vết thương bằng nước sạch, sát trùng ngay lập tức, băng ép nhẹ và đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được xử trí theo đúng phác đồ.
Theo: Tri Thức và Cuộc Sống