3 người chết và mất tích, hơn 7.300 nhà bị ngập do mưa lũ ở Nghệ An; Người phụ nữ lâm cảnh khốn cùng sau bão số 4… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 29/9/2022.

Giá điện bình quân sẽ tăng từ 1.860 đồng lên 2.200 đồng mỗi kWh

Cụ thể, Bộ Công thương cho biết, giá điện bình quân (quy về tỷ giá USD năm 2020) sẽ tăng dần từ mức 7,9 cent/kWh vào năm 2020 lên 8,4 – 9,4 cent/kWh vào năm 2030.

Hiện tại, theo Quyết định 648 của Bộ Công thương ngày 20.3.2019, giá điện bình quân chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là 1.864,44 đồng/kWh (7,9 cent/kWh), nếu lên mức 8,4 – 9,4 cent/kWh, theo tỷ giá năm 2020 (khoảng 236 đồng/cent – PV), giá điện bình quân trong giai đoạn tới lên tương đương 1.982 – 2.218 đồng/kWh (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Nghệ An: 3 người chết và mất tích, hơn 7.300 nhà bị ngập do mưa lũ

Chiều 29/9, theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, từ ngày 28/9 đến 13 giờ ngày 29/9 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn đã làm 2 người chết, 1 người mất tích.

Mưa lũ đã làm 7.306 nhà trên địa bàn tỉnh bị ngập. Toàn tỉnh có 71 hộ phải di dời.

Mưa lũ gây gây thiệt hại 577,95 ha lúa; 3.271,31 ha hoa màu, 89,5 cây công nghiệp. 56 con gia súc bị chết, cuốn trôi. 17.167 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. 3.039.98 ha diện tích ao hồ nhỏ bị ngập, 1.555 tấn muối bị thiệt hại.

Mưa lũ cũng làm 16 điểm trường bị thiệt hại, 1 phòng học bị tốc mái, 150m tường rào trường học bị sập, nhiều đoạn đường bị ngập, sạt lở, cầu cống bị hư hỏng, cuốn trôi.

Xót xa gia cảnh người phụ nữ bị sập nhà do bão số 4

Chồng bị ung thư mất cách đây hơn 1 năm, con trai bị tâm thần, bản thân mang nhiều bệnh trong người, căn nhà lại bị cơn bão số 4 (Noru) cuốn sập, bà Trần Thị Trạng (67 tuổi; ngụ xóm 5, thôn Thuận An, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) lâm cảnh khốn cùng.

Sau cơn bão, bước về nhà, ruột gan bà Trạng tan nát. Mọi thứ trong nhà, từ lư hương, ảnh thờ của chồng và những người thân trong gia đình bị chôn vùi dưới các lớp gạch ngói.

căn nhà tan hoang
Ảnh chụp màn hình trên báo Người Lao Động.
căn nhà tan hoang 1
Ảnh chụp màn hình trên báo Người Lao Động.

Trong người mắc bệnh tim, lại mới đi mổ bướu cổ, cột sống chưa lâu, sức khỏe còn yếu, chứng kiến thêm cảnh đau lòng, xót của, bà Trạng ngất xỉu trước nhà, được con gái đưa tới trạm xá cấp cứu (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Bộ Công an lên tiếng vụ công an Sóc Trăng đánh 2 thanh thiếu niên

Chiều 29/9, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Lãnh đạo Bộ Công an đã nhận được báo cáo của công an tỉnh Sóc Trăng về việc một số cán bộ công an thị xã Vĩnh Châu vi phạm nghiêm trọng quy trình công tác và vi phạm lễ tiết trong khi thi hành công vụ.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, hành vi trên của một số cán bộ công an thị xã Vĩnh Châu “có biểu hiện vi phạm pháp luật”. Đồng thời ông Xô cho biết, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo công an tỉnh Sóc Trăng làm rõ, xử lý nghiêm minh những cá nhân vi phạm (đọc toàn bản tin trên báo Dân trí).

Vụ nhiều thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc: Phát hiện thêm 2 thi thể

Liên quan vụ nhiều thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc, chiều 29/9, một lãnh đạo UBND TP. Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, đã phát hiện thêm 2 thi thể, nâng tổng số thi thể là 7.

Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện lực lượng chức năng chưa nhận định những thi thể này liên quan vụ việc nào. Tuy nhiên, trong ví của 2 nạn nhân có căn cước công dân của Trung Quốc (đọc toàn bản tin trên báo Dân Việt).

Có thể bạn quan tâm: