Sau thời gian dài sống chung với sỏi túi mật, một phụ nữ Việt tại Nga đã quyết định trở về quê hương để phẫu thuật, lấy ra 14 viên sỏi với kích thước lên đến 10mm.
- Ông Hun Sen khai trừ đảng phó thị trưởng xúc phạm quân đội Campuchia
- Bốn người lĩnh án tù vì ẩu đả tại quán bia ở Hải Phòng
- Phụ nữ độc thân được làm IVF không cần chỉ định y khoa
Tin tưởng y tế Việt, bệnh nhân từ Nga về nước phẫu thuật
Chị N.T.Q. (39 tuổi), người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Vladivostok (Nga), phát hiện bệnh sỏi túi mật từ năm 2020. Tuy nhiên, đến gần đây, chị mới bắt đầu gặp các triệu chứng như đau âm ỉ dưới sườn phải, buồn nôn và tiêu chảy nhẹ.
Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, chị quyết định trở về nước để điều trị tại khoa Phẫu thuật Tiêu hóa – Bệnh viện E, nơi nổi tiếng với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và hệ thống thiết bị hiện đại.“Tôi tin tưởng vào sự phát triển của ngành y tế Việt Nam. Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa – Bệnh viện E là nơi có uy tín, vì vậy tôi không ngần ngại trở về để điều trị,” chị Q. chia sẻ.
Phẫu thuật nội soi – Giải pháp an toàn cho sỏi túi mật
Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt túi mật nội soi – phương pháp điều trị được xem là tiêu chuẩn vàng cho bệnh lý sỏi mật. Ca mổ đã lấy thành công 14 viên sỏi, kích thước dao động từ 6 đến 10mm.
Theo ThS.BS Nguyễn Quốc Đạt – khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, số lượng sỏi nhỏ nhưng nhiều như trường hợp này nguy hiểm hơn sỏi lớn vì dễ trôi xuống ống mật chủ, gây tắc nghẽn, viêm đường mật, thậm chí viêm tụy cấp hoặc sốc nhiễm trùng.
Điều đáng nói, túi mật của bệnh nhân đã bị viêm nhiều lần, dẫn đến dính chặt vào thành bụng, khiến phẫu thuật trở nên phức tạp hơn bình thường. Ca mổ đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao và hỗ trợ từ thiết bị nội soi hiện đại. May mắn, cuộc phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi, bệnh nhân hồi phục nhanh và xuất viện sau 5 ngày.
Theo: Báo mới