Dịch tả toàn cầu phức tạp với hơn 400.000 ca mắc, 4.700 ca tử vong. Việt Nam cảnh báo nguy cơ xâm nhập, tăng cường giám sát và phòng ngừa.
- Ô tô chở dầu diesel vỡ téc, tràn ra đường Lê Quang Đạo kéo dài
- Chồng bị phạt tù: Vợ gửi đơn xin Giám đốc thẩm
- Jack Ma nhập cuộc tiền số với Ethereum
Tóm tắt nội dung
Dịch tả toàn cầu diễn biến phức tạp
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), từ đầu năm đến 29/8/2025, hơn 400.000 ca mắc dịch tả được ghi nhận tại 31 quốc gia. Số ca tử vong đạt hơn 4.700, tăng 46% so với năm ngoái. Dù số ca mắc giảm 20%, nguy cơ lây lan giữa các quốc gia vẫn rất cao. Khu vực Đông Địa Trung Hải ghi nhận gần 231.000 ca, châu Phi có hơn 170.000 ca. Đông Nam Á và châu Mỹ lần lượt báo cáo gần 3.000 và 2.500 ca. Sáu quốc gia có tỷ lệ tử vong trên 1%, với châu Phi chiếm tỷ lệ cao nhất.
Một số quốc gia như Chad, Cộng hòa Congo ghi nhận dịch bùng phát trở lại sau nhiều năm. Các quốc gia như Sudan, Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục đối mặt với dịch kéo dài từ 2024. WHO đánh giá tình hình dịch tả toàn cầu rất phức tạp. Ngày 26/8, WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi đã triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp tại châu Phi.
Dịch tả có nguy cơ xâm nhập Việt Nam
Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc dịch tả trong 12 năm qua. Tuy nhiên, nguy cơ xâm nhập vẫn hiện hữu do giao lưu thương mại, du lịch quốc tế. Các khu vực Đông Địa Trung Hải và châu Phi là tâm điểm dịch bệnh hiện nay. Trong khi đó, khu vực châu Âu và Tây Thái Bình Dương chưa có đợt bùng phát nào. Bộ Y tế Việt Nam giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, cập nhật thông tin hàng ngày. Các biện pháp phòng chống dịch sẽ được điều chỉnh kịp thời nếu có diễn biến bất thường.
Cục Phòng bệnh chỉ đạo các tỉnh tăng cường giám sát tại cửa khẩu và khu vực nguy cơ cao. Các viện vệ sinh dịch tễ, bệnh viện trung ương phối hợp giám sát chặt chẽ. Công tác phòng chống dịch tả được đẩy mạnh trên toàn quốc. Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Phòng ngừa dịch tả tại cộng đồng
Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tả. Người từ vùng dịch về cần theo dõi sức khỏe trong 5 ngày. Nếu có triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa nặng, cần đến cơ sở y tế ngay. Vệ sinh cá nhân rất quan trọng, bao gồm rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Người dân cần đảm bảo ăn chín, uống sôi, sử dụng nước sạch và giữ vệ sinh môi trường.
Bệnh tả lây qua đường tiêu hóa, chủ yếu từ thực phẩm, nước uống nhiễm vi khuẩn. Khoảng 75% người nhiễm không có triệu chứng nhưng vẫn phát tán vi khuẩn. Vi khuẩn tả tồn tại lâu ở vùng nước lợ, ký sinh trên tôm, cua, sò, hến. Người dân cần chủ động phòng ngừa khi đi du lịch tại vùng dịch. Không tự ý điều trị tại nhà khi có triệu chứng, cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời.
Theo: Khai Mở