Chủ quan ngưng điều trị hội chứng thận hư và dùng thuốc nam theo lời mách, bé trai 13 tuổi rơi vào nguy kịch, phải lọc máu cấp cứu
- Từ 15/8/2025: Hàng nghìn người làm công nghệ thông tin được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng
- Chồng ngoại tình: 3 sai lầm khiến người vợ đánh mất cả hôn nhân lẫn phẩm giá
- Hà Nội hỗ trợ đổi xe xăng: Người dân có thể nhận tới 5 triệu đồng
Tóm tắt nội dung
Tin lời mách, mẹ cho con bỏ thuốc điều trị thận hư
Bé trai M.H. (13 tuổi, quê Thanh Hóa) được chẩn đoán mắc hội chứng thận hư từ năm 5 tuổi và từng điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Giai đoạn đầu, trẻ vẫn được tái khám, dù không đều đặn.
Tuy nhiên, khoảng 5 tháng gần đây, gia đình đã tự ý dừng việc điều trị vì cho rằng tình trạng bệnh đã ổn định.
“Thấy cháu có vẻ khỏe hơn nên tôi không cho đi khám nữa. Sau đó nghe người quen giới thiệu, tôi chuyển sang cho cháu dùng thuốc lá của thầy lang gần nhà”, mẹ bệnh nhi chia sẻ trong nước mắt với bác sĩ.
Suy hô hấp, phù nề toàn thân trước khi nhập viện
Sau một thời gian dùng thuốc nam, tình trạng sức khỏe của bé H. xấu đi rõ rệt. Trẻ xuất hiện phù toàn thân, ho, sốt kéo dài và bắt đầu khó thở.
Khi nhận thấy con có dấu hiệu suy hô hấp, gia đình mới vội vã đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nặng.
Phải lọc máu khẩn cấp, chức năng thận giảm nghiêm trọng
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy – Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Nhi Trung ương – cho biết trẻ được nhập viện với biến chứng nặng của hội chứng thận hư, trong đó mức lọc cầu thận giảm sâu, chức năng thận bị tổn thương nghiêm trọng.
Bệnh nhi được chỉ định lọc máu cấp cứu và đang trong ngày thứ ba điều trị bằng phương pháp lọc máu nhân tạo.
“Bệnh nhân đang được kiểm soát huyết áp, bổ sung vi chất và điều trị kết hợp nhiều phương pháp. Tiên lượng vẫn còn dè dặt, cần theo dõi sát khả năng hồi phục của thận”, bác sĩ Huy thông tin.
80% trẻ có thể khỏi nếu điều trị đúng phác đồ
Theo các chuyên gia, hội chứng thận hư nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng theo phác đồ thì 80% trẻ có thể phục hồi hoàn toàn. Quá trình điều trị cần duy trì đều đặn trong 3–6 tháng, bao gồm:
- Dùng thuốc đúng liều, đúng thời gian
- Tái khám định kỳ
- Theo dõi sát sao diễn biến bệnh
Các bác sĩ khuyến cáo, cha mẹ không nên tự ý dừng thuốc hay sử dụng các bài thuốc dân gian khi chưa có chỉ định y tế. Việc điều trị sai cách có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến thận và ảnh hưởng tính mạng trẻ.
Theo: Vietnamnet