Vụ cháy cụm 8 tòa chung cư tại Hong Kong lan cực nhanh do giàn giáo tre bao phủ toàn bộ mặt ngoài, gây thảm kịch với thương vong lớn nhất nhiều thập kỷ

Giàn giáo tre khiến ngọn lửa bùng phát và lan rộng bất thường

Giàn giáo tre bao kín 8 tòa nhà đã trở thành yếu tố khiến đám cháy lan nhanh khó kiểm soát. Hệ thống tre đan chằng chịt kết hợp lưới che thi công bằng nhựa tạo thành lớp vật liệu bắt lửa mạnh. Khi lửa bùng phát ở một vị trí, nó có thể dễ dàng leo theo giàn giáo và bén sang các tầng khác, khiến ngọn lửa bao trùm toàn bộ cụm công trình chỉ trong thời gian ngắn.

Giàn giáo tre vốn nhẹ, dễ lắp dựng và được dùng phổ biến ở Hong Kong suốt hàng thế kỷ, nhưng chính đặc điểm dễ cháy của vật liệu này lại gây nguy cơ khi được sử dụng ở công trình cao tầng. Lực lượng cứu hỏa mất nhiều thời gian để tiếp cận vì lớp giàn giáo bao quanh gây cản trở công tác cứu hộ và tạo thêm nguồn cháy thứ cấp.

Đây là vụ cháy nghiêm trọng nhất ở Hong Kong trong nhiều thập kỷ (Ảnh: Chụp màn hình/Người Đưa Tin)

Vụ cháy gây thương vong lớn nhất trong nhiều thập kỷ tại Hong Kong

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu chung cư Wang Fuk Court, nơi có 8 tòa nhà cao 31 tầng với khoảng 2.000 căn hộ, đã nhanh chóng trở thành thảm họa nghiêm trọng nhất ở Hong Kong trong nhiều năm. Tính đến sáng 27/11, giới chức cho biết 44 người tử vong và 279 người vẫn đang mất tích, trong khi hàng trăm người bị thương, 45 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.

Đám cháy dữ dội khiến hàng nghìn cư dân phải sơ tán khẩn cấp, nhiều người không thể thoát ra vì hành lang bị khói đen bao phủ. Các đội cứu hộ đã nỗ lực tiếp cận từng tầng, đưa những người mắc kẹt xuống nơi an toàn. Dù bốn tòa nhà đã được dập lửa hoàn toàn, phần còn lại vẫn tiềm ẩn nhiều mối nguy do cấu trúc bị suy yếu sau thời gian dài chịu nhiệt độ cao. Đây được xem là một trong những sự cố đô thị gây chấn động mạnh nhất Hong Kong trong nhiều thập kỷ qua.

Các tòa nhà ở Hong Kong cháy dữ dội, đến sáng ngày 27/11 vẫn chưa được dập tắt hoàn tất hoàn toàn (Ảnh: Chụp màn hình/Người Đưa Tin)

Hong Kong đẩy nhanh kế hoạch loại bỏ giàn giáo tre vì lo ngại an toàn

Giàn giáo tre là biểu tượng của ngành xây dựng Hong Kong với lịch sử hơn 2.000 năm, gắn liền với những nghệ nhân giàn giáo được đào tạo bài bản. Tuy nhiên, trong bối cảnh các tòa nhà ngày càng cao và mật độ dân cư dày đặc, loại vật liệu truyền thống này bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt là khả năng bắt lửa. Chính quyền Hong Kong đã công bố kế hoạch thay thế dần giàn giáo tre bằng khung thép chống cháy từ năm 2025, đồng thời yêu cầu một nửa dự án xây dựng công cộng chuyển sang dùng kim loại để đảm bảo an toàn.

Dù vậy, kế hoạch này vấp phải sự phản đối của Công đoàn Công nhân Giàn giáo Tre, vì họ lo ngại nghề truyền thống bị mai một và hàng nghìn lao động mất việc. Sau vụ cháy lần này, nhiều chuyên gia đánh giá quá trình chuyển đổi sang vật liệu kim loại sẽ được thúc đẩy nhanh hơn, nhằm giảm rủi ro hỏa hoạn và bảo vệ an toàn cho cư dân sống trong các tòa nhà cao tầng.

Theo: Người Đưa Tin