Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cho biết, nguyên nhân vụ đổ sập là do hàng hoá phía trên quá tải.

Nguyên nhân sập cửa hàng Circle K ở TP.HCM khiến một học sinh lớp 9 tử vong

Liên quan vụ sập cửa hàng Circle K ở TP.HCM, đến thời điểm hiện tại (11h40 ngày 18/1 – 27 tháng Chạp), lực lượng chức năng xác định có ít nhất một người tử vong, nạn nhân là học sinh lớp 9.

Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận, Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cho biết, nguyên nhân vụ đổ sập là do hàng hoá phía trên quá tải, mời quý độc giả xe chi tiết trên báo VTC News.

Ninh Thuận: Xe khách tông vào đuôi container, 2 người chết, 3 người bị thương

Xe khách lưu thông từ Khánh Hòa đi Ninh Thuận tông vào phần đuôi xe container kéo theo rơ moóc đang chạy phía trước làm 2 người chết tại chỗ, 3 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h45 ngày 18/1 tại Km 1543+900 quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

Vào thời điểm trên, xe ô tô khách biển số 77B – 016.20 do anh Đặng Văn Bình (30 tuổi, trú huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) điều khiển từ Khánh Hoà đi Ninh Thuận đã tông vào phần đuôi xe container biển số 51D-105.02 kéo theo rơ moóc 51R-009.81 đang chạy phía trước, do tài xế Nguyễn Đức Dũng (52 tuổi, trú huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo VTC News.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh chụp màn hình trên báo VTC News).

Xác định Hạo Nam mắc kẹt ở đoạn thứ ba của trụ bê tông

Tối 18-1, ông Đoàn Tấn Bửu – phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp – cho biết lực lượng cứu nạn vẫn đang cố gắng thực hiện các bước đưa thi thể bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) ra bên ngoài. 

Hiện có một số khó khăn phát sinh, cứu hộ ở độ sâu bên dưới đất cát, các đơn vị cố gắng làm sao xử lý an toàn và tiến độ khó khăn hơn so với dự kiến.

Theo ông Bửu, hiện ống vách thép D2100 đang sắp tiếp cận với vị trí tiếp giáp mối nối ống thứ hai và thứ ba.

Lực lượng tại hiện trường tiếp tục tháo các đoạn để làm lộ đầu ống trụ bê tông đoạn thứ ba và tiếp tục xử lý, vì thi thể Hạo Nam nằm trong đoạn đó, theo Tuổi Trẻ.

Nhà dân ‘biến thành hầm’ sau khi cải tạo quốc lộ

Nhiều nhà dân ở huyện Tây Sơn “biến thành hầm”, chịu cảnh ngập nước vào mùa mưa sau khi quốc lộ 19 được cải tạo, nâng cấp, cao hơn nền nhà 1-4 m.

Khi quốc lộ 19 qua xã Tây Giang (huyện Tây Sơn) được cải tạo từ cuối năm 2021, bà Nguyễn Thị Cung (60 tuổi) rất vui khi có đường lớn qua nhà. Thế nhưng chưa kịp vui, gia đình bà phải chịu cảnh oái ăm khi “nhà biến thành hầm” do thấp hơn nền đường gần 2 m. Do vài lần bị té xe do nền cao, thành viên trong gia đình phải gửi xe ở nhà khác có nền cao rồi đi bộ về, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo VnExpress.

Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.