Liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Công an TP HCM đã bắt tạm giam nhà báo Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Đặng Anh Quân.

Nhà báo Hàn Ni và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân bị bắt

Theo VTC, Tối 24/2, quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng, Công an TP HCM đã ra quyết định bắt tạm giam nhà báo Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Đặng Anh Quân.

Ông Đặng Anh Quân và bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni) bị điều tra về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Các quyết tố tụng đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Ông Đặng Anh Quân là tiến sĩ luật và từng tham gia giảng dạy các môn Luật Đất đai, Pháp luật kinh doanh bất động sản tại một số trường đại học.

Ông Quân từng xuất hiện trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam).

Cựu giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh và thuộc cấp nhận hơn 30 tỉ đồng ‘hoa hồng’

Bà Vũ Liên Oanh, cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, bị cáo buộc nhận “quà cảm ơn” 14 tỷ đồng, các cấp dưới nhận hơn 16 tỷ, sau khi thông thầu với doanh nghiệp.

Theo VnExpress, ngày 24/2, bà Oanh cùng ba cấp dưới Ngô Vui (cựu trưởng phòng Kế hoạch tài chính), Hà Huy Long (cựu phó phòng Kế hoạch tài chính), Phạm Thị Hạnh (Phó phòng Kế hoạch tài chính) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh, C03 đề nghị truy tố 11 người khác là: Hoàng Thị Thuý Nga (Chủ tịch NSJ group), Trần Ngọc Thắng (Tổng giám đốc Công ty MQF)…

Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Sạt lở làm mất hơn 5.200 ha rừng ở Cà Mau

Trong 10 năm, sạt lở làm mất 5.251 ha rừng ven biển, tỉnh Cà Mau kiến nghị hỗ trợ 970 tỷ đồng xây dựng công trình phòng chống.

Theo chính quyền tỉnh Cà Mau, sạt lở trên địa bàn là mối đe dọa rất lớn đến dân sinh, kinh tế, xã hội và ngày càng gia tăng. Giai đoạn 2011-2021, sạt lở làm mất khoảng 5.251 ha rừng ven biển, tương đương diện tích một xã của tỉnh, mời quý độc giả xem chi tiết tại đây.

Cựu hiệu phó trường tiểu học ở Gia Lai lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Ngày 24/2, VKSND tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Thị Minh Huệ (44 tuổi, cựu Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huệ đưa ra thông tin cần huy động vốn buôn bán vàng và kêu gọi góp vốn để mua đất có lãi cao rồi chiếm đoạt của 5 người tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.

VKS cũng truy tố bị can Trần Phú Quý (54 tuổi, giáo viên Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, chồng cũ của bị can Huệ) về tội che giấu tội phạm, theo VTC News.

Bị can Đỗ Thị Minh Huệ (ảnh chụp màn hình trên báo VTC).

Campuchia có ca tử vong do nhiễm cúm H5N1, Viện Pasteur TP.HCM ra chỉ đạo khẩn

Theo VietNamNet, Campuchia ghi nhận hai trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm gia cầm A (H5N1) độc lực cao. Trong đó, một trường hợp đã tử vong.

Ngày 24/2, Viện Pasteur TP.HCM đã có công văn gửi giám đốc sở y tế 20 tỉnh thành phía Nam về việc tăng cường giám sát viêm phổi nặng do virus sau khi Campuchia ghi nhận 2 ca nhiễm cúm gia cầm A (H5N1).

Trước tình hình trên, Viện Pasteur TP.HCM đề nghị giám đốc sở y tế 20 tỉnh, thành phía Nam chỉ đạo các đơn vị, phòng ban trực thuộc triển khai một số nội dung.