Thêm 4.246 ca; Nạn nhân sống sót sau vụ xe tải tông ba gác đã ổn định sức khỏe; Nhà xác quá tải vì Covid-19, bệnh viện dùng container trữ thi thể ở Thái Lan… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 1/8/2021.

Thêm 4.246 ca

Trong bản tin tối, Bộ Y tế cho hay tính từ 6h đến 18h30 ngày 1/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.246 ca mắc mới (trong đó 21 ca nhập cảnh và 4.225 ca ghi nhận trong nước) nâng tổng số mắc trong ngày lên 8.620 ca.

Thêm 57 người Hà Nội dương tính Covid-19

Sở Y tế Hà Nội trưa 1/8 ghi nhận 39 trường hợp dương tính với Covid-19, phần lớn ở cộng đồng, đưa tổng số ca tính từ sáng lên 57 người. Những ca này Bộ Y tế chưa công bố, coi như ca nghi nhiễm (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Chính phủ yêu cầu giảm giá nước sạch sinh hoạt cho người dân

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương khẩn trương xem xét, điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhất là tại các tỉnh, TP, các quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, TP đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Trước đó vào ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý giảm tiền điện cho người dân tại các khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (đọc toàn bản tin trên báo Chính Phủ).

Bắt Tổng Giám đốc Công ty cây xanh Hà Nội nâng khống giá cây xanh

Ngày 1/8, C03 ra định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng TP. Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; khởi tố vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt tạm giam đối với 6 người. Tất cả các bị cáo bị bắt cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

bị phạt
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VTC News.

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đình Văn (Giám đốc Công ty Hoàng Anh Phát) về tội “Buôn lậu” (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Nạn nhân sống sót sau vụ xe tải tông ba gác đã ổn định sức khỏe

Sức khỏe anh Trương Xuân Sơn (46 tuổi) cùng vợ và 2 đứa con nhỏ đã dần ổn định. Anh Sơn bị chấn thương vùng đầu, đứa con thứ 2 chấn thương ở chân. Còn vợ và con gái út anh Sơn bị nhẹ.

Người con trai lớn của anh Sơn là cháu Trương Xuân Th. (15 tuổi) đã tử vong tại chỗ trong vụ tai nạn.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra 23h ngày 31/7, khi gia đình anh Sơn chạy đến Bình Thuận thì tấp vào khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 đặt ở xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (đoạn giáp ranh Bình Thuận – Đồng Nai).

Trong lúc vào khai báo, chiếc xe tải do tài xế Tô Văn Lượng (32 tuổi, quê Bắc Giang) cầm lái tông từ phía sau tới. Cú tông khiến xe ba gác văng vào lều dã chiến của chốt kiểm soát dịch (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Bệnh viện dùng container chứa người tử vong vì Covid-19 ở Thái Lan

Thái Lan đang trải qua đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất. Ngày 31/7, nước này ghi nhận kỷ lục mới về số người nhiễm và tử vong trong một ngày đơn lẻ, 18.912 ca dương tính và 178 ca tử vong, đưa danh sách tổng lên 597.287 ca nhiễm và 4.857 nạn nhân xấu số.

Theo Reuters, nhà xác bệnh viện Đại học Thammasat gần thủ đô Bangkok thông thường phải xử lý 10 tử thi mỗi ngày. Nhưng làn sóng Covid-19 mới nhất đã khiến con số này ngày càng cao.

“Không có đủ chỗ, vì vậy chúng tôi đã mua hai container để lưu trữ các thi thể”, ông Pharuhat Tor-udom, Giám đốc bệnh viện, phản ánh và cho biết thêm, mỗi container có giá khoảng 250.000 Baht (7.601 USD).

Theo ông, khoảng 20% số thi thể có nguyên nhân tử vong chưa được xác định sau đó đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

“Hồi xảy ra sóng thần, chúng tôi cũng sử dụng container để chứa các thi thể chờ khám nghiệm để xác định danh tính. Và giờ chúng tôi lại phải dùng biện pháp này”, ông Pharuhat nói (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).